Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước

(VOV5) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 8 đại biểu kiều bào trẻ tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu và có nhiều đóng góp trong phong trào hội đoàn nước ngoài.

Sáng 20/7/2022, tại Hà Nội, đoàn thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2022 đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước - ảnh 1Đoàn đại biểu của Trại hè Việt Nam 2022 chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Được nghe giới thiệu về cuộc sống đời thường, về đạo đức, phong cách và lối sống thanh tao, giản dị của Hồ Chủ Tịch, thế hệ trẻ kiều bào bày tỏ sự xúc động trước những phẩm chất cao đẹp của Người. Trịnh Mai Thương, người Việt trẻ ở Rumania, bộc bạch: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc. Nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh và những vị tướng thì sẽ không có được một Việt Nam hòa bình như ngày hôm nay. Hồ Chủ tịch đã cống hiến hết mình vì đất nước”.

Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước - ảnh 2

Sáng cùng ngày, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài về tham dự Trại hè Việt Nam 2022. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 8 đại biểu kiều bào trẻ tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu và có nhiều đóng góp trong phong trào hội đoàn nước ngoài.

Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước - ảnh 3Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh 8 kiều bào trẻ có thành tích trong học tập, tập hợp đoàn kết cộng đồng và có những hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Hoàng Thảo Sandra, 19 tuổi, người Việt tại Cộng hòa Séc, được vinh danh trong dịp này, đã bày tỏ 4 nguyện vọng. Đó là: Thế hệ trẻ kiều bào mong muốn trở thành những đại diện thế hệ trẻ trong các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao, kinh tế của Việt Nam tại nước ngoài; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo thêm sân chơi cho thanh niên sinh viên kiều bào có cơ hội giao lưu với thanh niên trong nước; Xây dựng một chương trình khởi nghiệp kết nối công nghệ với thanh niên trong nước; Thiết lập chương trình kết nối ngôn ngữ văn hóa để tăng cường sự giao lưu tiếng Anh và tiếng Việt qua cầu nối thanh niên sinh viên Việt kiều với sinh viên trong nước.

Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước - ảnh 4Hoàng Thảo Sandra,  người Việt tại Cộng hòa Séc, bày tỏ nguyện vọng tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Thế hệ trẻ sinh viên kiều bào tại nước ngoài có rất nhiều mong muốn và rất nhiều khát khao để cống hiến cho đất nước Việt Nam. Mặc dù sinh sống tại nước ngoài nhưng kiều bào trẻ luôn luôn hướng về cội nguồn, luôn muốn đóng góp. Trại hè này là một cơ hội để kiều bào trẻ có thể tìm hiểu về quê hương Việt Nam và học được tiếng Việt cũng như giao lưu với sinh viên Việt Nam và  kiều bào các nước khác” - Hoàng Thảo Sandra cho biết.

Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước - ảnh 5Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu kiều bào trẻ, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá cao hoạt động trại hè dành cho thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài. Ông nhắn nhủ với thế hệ trẻ kiều bào: “Rất mong các thanh niên kiều bào vẫn giữ được tinh thần Việt Nam, ý chí của người Việt Nam, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Sự nỗ lực và thành tích của các bạn trẻ cũng thể hiện bản chất ý chí, trí tuệ của Việt Nam. Đó là một điều hết sức đặc biệt và có ý nghĩa, là niềm động viên, cổ vũ cho các thế hệ thanh, thiếu nhi Việt Nam cùng học hỏi, cùng nêu gương học tập để xứng danh là người Việt Nam, dù ở đâu cũng như vậy”.

Kiều bào trẻ mong muốn được cống hiến cho đất nước - ảnh 6Đoàn đại biểu kiều bào chụp ảnh tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Tiến Châu cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những ý kiến của thế hệ trẻ kiều bào và mong các em sẽ trở thành sứ giả quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác