Kiều bào với biển đảo Việt Nam

(VOV5) -  Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức cho 8 đoàn với gần 600 lượt kiều bào tiêu biểu ra thăm Trường Sa và nhà giàn DK1.

Chiều 20/11/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức chương trình Tọa đàm giao lưu “Kiều bào với biển đảo Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với mong muốn tạo diễn đàn để đại biểu gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm những chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 của kiều bào. Chương trình có sự tham gia của kiều bào ở hơn 30 điểm cầu tại Việt Nam và trên thế giới, các cán bộ và chiến sỹ Quân chủng Hải quân.

Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 1Các khách mời tham gia phần một của tọa đàm với chủ đề "Câu chuyện Trường Sa" 

Tọa đàm xoay quanh hai chủ đề chính “Câu chuyện Trường Sa” và “Hiệu ứng lan tỏa”. Các đại biểu khách mời bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi được trở lại với những ngày tháng ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Bà con đã kể lại những câu chuyện, những kỷ niệm không quên về các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sự kết nối sau chuyến đi của kiều bào. Ông Nguyễn Ngọc Cương, kiều bào Liên bang Nga, tham gia chuyến hải trình Trường Sa năm 2016, bày tỏ: “Tôi được vinh dự ra thăm quân dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Điều này để lại dấu ấn rất sâu sắc trong tôi. Có mặt trong buổi toạ đàm “Kiều bào với biển đảo Việt Nam”, tất cả những hình ảnh đó, với tôi, không còn là xa lạ. Bởi trong trái tim, tôi luôn mang theo hình ảnh tốt đẹp, sống động của quân và dân huyện đảo Trường Sa”.

Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 2

Từ năm 2012 đến 2019, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cho 8 đoàn với gần 600 lượt kiều bào tiêu biểu ra thăm và động viên chiến sỹ và nhân dân Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là nỗ lực rất lớn của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan ban ngành để các kiều bào có cơ hội được chứng kiến và được thông tin rõ hơn về vấn đề biển đảo của quê hương.

Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 3Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phát biểu trong phần hai của tọa đàm.

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết: “Trong thời gian vừa qua, công tác thông tin cho kiều bào về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đã được thực hiện một cách rất bài bản và có hiệu qủa thông qua các chuyến thăm cấp cao, các diễn đàn, hội thảo. Đặc biệt, việc tổ chức các chuyến đi cho đồng bào ta ở nước ngoài ra thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 có ý nghĩa quan trọng. Bà con được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của quê hương đất nước nói chung và sự lớn mạnh của lực lượng hải quân đang ngày đêm canh gác, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến đi như vậy, khi trở về quốc gia mình đang sinh sống, làm việc, các đại biểu kiều bào đã trở thành sứ giả lan toả tình yêu đối với biển đảo đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Những chuyến đi này cũng góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa”. 

Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 4

Bên lề toạ đàm còn có trưng bày ảnh về Trường Sa và Nhà giàn DK1, hình ảnh các đoàn kiều bào ra thăm biển đảo những năm vừa qua.

Một số hình ảnh tại buổi toạ đàm "Kiều bào với biển đảo Việt Nam"
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 5Quang cảnh buổi tọa đàm.
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 6Các đại biểu khách mời và kiều bào chụp ảnh lưu niệm.
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 7Từ đầu cầu CHLB Đức, bà Tạ Thị Kim Liên, thành viên Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức, chia sẻ về những hoạt động hướng về biển đảo của Câu lạc bộ.
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 8Ông Phạm Hải Chiến, Ủy viên Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Thành viên sáng lập Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam (tại Hàn Quốc), thông tin về kinh nghiệm đoàn Hàn Quốc khi thực hiện các dự án hướng về biển đảo quê hương sao cho đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất.
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 9Trưng bày ảnh về Trường Sa, nhà giàn DK1.  
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 10Cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân trên đảo (ảnh trên) và các phóng viên thực hiện bản tin chiều trên tàu KN491 năm 2018 (ảnh dưới)
Kiều bào với biển đảo Việt Nam - ảnh 11
Tin liên quan

Phản hồi

Ngô Văn Hải

Bài viết rất hay ,tôi cũng đã được tham gia đi TS 2016 ,nên tôi có cảm nhận khôngg khác... Xem thêm

Các tin/bài khác