Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ở Warszawa, Ba Lan

(VOV5)- Chiều ngày 8-3 -2015 tại Warszawa, Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 105 ngày Quốc tế phụ nữ.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết cùng phu nhân cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức Cộng đồng, Đại đức Thich Đức Đạt, trụ trì chùa Nhân Hòa, một số bạn bè Ba Lan và nhiều anh em....đã đến dự cùng hàng trăm hội viên Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan.

Đại sứ Phạm Kiến Thiết và ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL đã thay mặt Cộng đồng chúc mừng toàn thể chị em. một nửa của thế giới, nhân ngày này luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc, làm tròn công việc gia đình và xã hội.

Đại diện các tổ chức Cộng đồng và Đại sứ quán cũng có những phần quà, lãng hoa tươi thắm tặng Hội phụ nữ và toàn thể chị em có mặt trong buổi lễ.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ở Warszawa, Ba Lan - ảnh 1

Đại diện các tổ chức Cộng đồng tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ và toàn thể chị em.( Trong ảnh: Hội doanh nghiệp VN tại Ba Lan tặng hoa chúc mừng).

Cũng tại buổi lễ này, Hội phụ nữ đã làm lễ kết nạp cho hơn 40 chị em hội viên mới.

Điểm đặc biệt của buổi lễ lần này là có cuộc thi nấu ăn „Đôi đũa vàng” dành cho các chị em. 4 đội đã tham gia cuộc thi: Hà Thành, chùa Thiên Phúc, trường tiếng Việt Lạc Long Quân và Raszyn. Sau một giờ thực hiện phần thi đội Hà Thành đoạt giải nhất với đôi đũa vàng cùng huy chương vàng cho mỗi thành viên. Đội trường tiếng Việt dành giải nhì và hai đội chùa Thiên Phúc, Raszyn đồng giải ba.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ở Warszawa, Ba Lan - ảnh 2

Đội Hà Thành giải nhất "Đôi đũa vàng".

Cuộc thi nấu ăn „Đôi đũa vàng” lần đầu tiên được tổ chức ở Ba Lan đã được ban tổ chức cùng các đội chơi chuẩn bị chu đáo, tỷ mỉ từ khâu trang phục ( áo choàng, mũ...) tên gọi khi bốc thăm, quá trình nấu ăn, trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các đội đến trang phục, thang điểm của các thành viên Ban giám khảo, tặng phẩm cho các đội chơi, cách trao phần thưởng cho các đội đã làm cho cuộc thi nghiêm túc, hấp dẫn, vui vẻ.

Cũng như các năm trước, phần văn nghệ năm nay có nhiều tiết mục hấp dẫn với sự góp mặt của Tốp ca Câu lạc bộ Hà Thành, ban nhạc Đông Đô, tốp ca Hội người cao tuổi, đội múa Sen trắng, đội múa Thiên thần và một số ca sĩ Cộng đồng nổi tiếng.

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ở Warszawa, Ba Lan - ảnh 3

Ca sĩ Trần Thúy Hòa cùng đội múa Thiên thần.

Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan thành lập cách đây hơn 13 năm và là một trong những Hội phụ nữ Việt Nam đầu tiên tại Châu Âu.

Kể từ khi thành lập, Hội phụ nữ là nhân tố tích cực trong các hoạt động của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Nhiều hoạt động của Hội đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm như: Kỷ niệm ngày phụ nữ Quốc tế 8-3, ngày phụ nữ Việt Nam 20-10, tổ chức vui chơi cho các cháu nhân dịp 1-6, Tết Trung thu, tổ chức các chuyến tham quan du lịch. .. Ngoài ra Hội đã tích cực cùng các tổ chức Cộng đồng khác tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện, đối ngoại. Hội đã tập hợp được đông đảo chị em phụ nữ tham gia các công tác của Hội cũng như chăm lo đến đời sống của các Hội viên.

Do những thành tích hoạt động của mình, Hội đã nhận được nhiều phần thưởng, giấy khen, bằng khen các cấp trong đó năm 2014 Hội đã được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

Phản hồi

Các tin/bài khác