Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại LB Nga

(VOV5) - Sự tin cậy chính trị và quan hệ hữu nghị truyền thống là nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước vượt qua mọi khó khăn và thử thách của thời gian.

Tối 31/8 theo giờ địa phương, tại Khách sạn Radisson Slavyanskaya ở thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).
Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam và LB Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tốt đẹp. Sự tin cậy chính trị và quan hệ hữu nghị truyền thống là nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước vượt qua mọi khó khăn và thử thách của thời gian.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại LB Nga - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đón tiếp Bộ trưởng Thể thao LB Nga OIeg Matytsin. Ảnh: VOV

Ông Vadim Bublikov, Quyền Vụ trưởng Vụ 3 châu Á, Bộ Ngoại giao Nga, khẳng định: Trong một giai đoạn lịch sử không dài, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế ấn tượng giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân nói chung. Việt Nam có uy tín xứng đáng trên trường quốc tế và tích cực tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu và các vấn đề khu vực.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại LB Nga - ảnh 2Đại sứ và Bộ trưởng trao đổi về khả năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thể thao. Ảnh: VOV

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã trao bằng khen cho 14 cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho công tác hỗ trợ những người Việt Nam bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine về nước qua LB Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác