Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị: Kim chỉ nam đưa gần 6,5 triệu kiều bào gắn bó cùng đất nước

(VOV5) - Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập.

Chiều 22/12, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về Hội nghị toàn quốc Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (năm 2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì chương trình.

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị: Kim chỉ nam đưa gần 6,5 triệu kiều bào gắn bó cùng đất nước - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết 36: “Nghị quyết 36 là văn kiện chính trị công khai đầu tiên của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, với gần 6,5 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quan trọng hơn, tư duy quản lý Nhà nước đã có sự chuyển biến căn bản, từ quản lý sang đồng hành, hỗ trợ và phục vụ để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.”

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị: Kim chỉ nam đưa gần 6,5 triệu kiều bào gắn bó cùng đất nước - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Đến nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp nhận 60 báo cáo tổng kết, 20 tham luận chuyên đề cùng 180 đề xuất, kiến nghị từ các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí chủ chốt; đồng thời tổng hợp ý kiến của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo chuyên đề phục vụ công tác rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 36.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập. Từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% sinh sống tại các nước phát triển, có vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định, được đánh giá cao tại sở tại và trên các diễn đàn quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 25/12/2025, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hà Nội. Hội nghị gồm phiên họp hẹp buổi sáng và phiên toàn thể buổi chiều với sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kết nối trực tuyến tới 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự kiến, Hội nghị có sự tham dự của khoảng 320 đại biểu, trong đó có 20 kiều bào tiêu biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Bên lề Hội nghị, sẽ diễn ra sự kiện trưng bày và giới thiệu sản phẩm của 10 công ty, trong đó có 07 công ty của kiều bào và 03 công ty trong nước về “Không gian văn hóa kết nối với kiều bào”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác