Người Việt Nam tiếp tục sẻ chia với y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Nga

(VOV5) - Nhóm thiện nguyện người Việt đã liệt kê danh sách 10 bệnh viện và cơ sở y tế chữa trị cho bệnh nhân Việt Nam để bày tỏ lời cảm ơn. 

Người Việt Nam tiếp tục sẻ chia với y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Nga - ảnh 1

Những túi quà với hình ảnh lá quốc kỳ Việt Nam được chuyển tới những người đang chống dịch trên tuyến đầu tại Matxcơva

Sáng 26/4, trên trang Facebook của cộng đồng người Việt Nam ở Nga xuất hiện một status đề cập đến một nhóm thiện nguyện giấu tên của người Việt đóng góp hơn 400.000 rubble (hơn 5.300 USD) mua thực phẩm để một nhà hàng Việt Nam nấu 65 suất ăn trưa/ngày trong vòng 10 ngày cũng cấp cho đội ngũ y tế các trạm cấp cứu ở quận Lyublino, Thủ đô Moscow. 

Người Việt Nam tiếp tục sẻ chia với y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Nga - ảnh 2

Hiện quà cùng thư cảm ơn đã được chuyến đến 2 bệnh viện

Nhóm thiện nguyện người Việt đã liệt kê danh sách 10 bệnh viện và cơ sở y tế chữa trị cho bệnh nhân Việt Nam để bày tỏ lời cảm ơn. Hiện quà cùng thư cảm ơn đã được chuyến đến 2 bệnh viện.

Công ty Tâm Tâm Foods của bác Nguyễn Quốc Việt đã tặng món quà 5 kiện cà phê Saigon trị giá 100.000 rubble để tri ân đội ngũ bác sĩ tại các bệnh viện trong đại dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác