Niềm tin của kiều bào vào chính sách của quê hương

(VOV5) - Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, là những tín hiệu vui dành cho kiều bào. 

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm tới cách chính sách từ trong nước, hỗ trợ bà con trở về đầu tư, kinh doanh,  đóng góp cho quê hương. Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài; Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, là những tín hiệu vui dành cho kiều bào. Đó cũng là những mong mỏi của cộng đồng người Việt ở nước ngoài về những chủ trương, quyết sách phù hợp:

Nghe âm thanh tại đây:

 

Kể từ khi Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị được ban hành, và sau đó là Chỉ thị 45 và Kết luận 12, Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều bước đột phá,  ngày càng phù hợp với tình hình mới. Kiều bào đã đón nhận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với niềm vui, tự hào. Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, người luôn tâm huyết với những hoạt động cộng đồng chia sẻ:“Nghị quyết 36 và những Nghị quyết sau này nói chung rất tốt, phù hợp vào thời điểm hiện nay. Tôi cảm thấy vui và cộng đồng bà con cũng rất phấn khởi. Mọi người đều có nhiệm vụ hướng về cội nguồn, hướng về quê hương đất Tổ để xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, song hành cùng với đất nước Thái Lan, nơi chúng tôi đang sinh sống. Đây cũng là tin vui cho cộng đồng bà con Thái Lan. Trại hè cũng được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tạo thuận lợi cho thế hệ trẻ trở về tìm hiểu về quê hương đất nước, từ đó, thể hiện lòng tự hào dân tộc”.

Niềm tin của kiều bào vào chính sách của quê hương - ảnh 1Ông Nguyễn Ngọc Thìn, áo đen cùng kiều bào Thái Lan vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan với hơn 200 ngàn người, hầu hết sinh ra và lớn lên trên đất Thái nên không còn giấy tờ Việt Nam. Vì vậy, việc trở về đầu tư và làm ăn tại Việt Nam khá khó khăn. Đây cũng là tâm tư của bà con người Việt tại Thái Lan. Ông Nguyễn Ngọc Thìn cho biết: “Nhiều vấn đề bà con ở nước ngoài quan tâm, đặc biệt bà con ở Thái Lan, là những người dưới 80 tuổi, có giấy khai sinh của Thái Lan, chứ không có của Việt Nam. Rất khó khăn cho vấn đề làm căn cước và nhập quốc tịch Việt Nam. Việc này cũng là rào cản để họ có thể được mua, bán đất đai hoặc đầu tư ở  Việt Nam. Kiều bào Thái Lan rất trăn trở về điều này”.

Niềm tin của kiều bào vào chính sách của quê hương - ảnh 2Đoàn kiều bào Thái Lan làm việc Hội 

Luật sửa đổi về đất đai cũng như Quốc tịch vừa được Quốc hội thông qua, tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn cho kiều bào. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp cho biết: “Luật sửa đổi về đất đai cũng như Quốc tịch đối với người Việt Nam ở nước ngoài, không phải bây giờ mới được Quốc hội bàn thảo, được coi là bước tiến đi đến thực tiễn. Đối với tôi, rất là tốt, tạo điều kiện nhiều hơn cho người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó với đất nước. Chủ yếu tôi đề cập về địa bàn Pháp, bởi mỗi địa bàn có đặc thù riêng. Kiều bào ở Pháp, đại đa số họ rời khỏi Việt Nam rất lâu rồi. Giấy tờ của họ nhập tịch ở Pháp, không còn quốc tịch Việt Nam. Đấy là rào cản để họ trở về Việt Nam. Họ chỉ về du lịch thôi còn đầu tư, kinh doanh hay người lớn tuổi hưu đất đai thì khó”.

Niềm tin của kiều bào vào chính sách của quê hương - ảnh 3Ông Nguyễn Hải Nam ( thứ hai) và các thành viên của Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp

Ông Hải Nam cũng chia sẻ những câu chuyện về thế hệ thứ hai người Pháp gốc Việt, không biết nói tiếng Việt, nhưng  yêu Việt Nam và muốn đầu tư về quê hương. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn bởi cả bố, mẹ cũng chưa vào lại Quốc tịch Việt Nam. Hoặc có những người Pháp gốc Việt tham gia đội tuyển thể thao mong muốn được trở lại Quốc tịch để được mang màu cờ sắc áo Việt Nam. Những sửa đổi trong Luật Quốc tịch hy vọng sẽ giải quyết những khó khăn này. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hải Nam, một số điểm trong Luật sửa đổi, bổ sung, kiều bào cũng mong muốn được hướng dẫn cụ thể: “Chúng tôi vẫn chưa rõ về thông tư hướng dẫn. Luật có rồi nhưng phải chờ xem vận hành như thế nào. Tôi hy vọng, tiếp tục có thông tư hướng dẫn về các sở ban, ngành, các địa phương. Chủ trương có rồi, nhưng qua trao đổi với các cô bác, anh chị em ở Pháp thì không đơn giản. Nhiều vấn đề cụ thể cần giải quyết liên quan tới trong nước, hoặc cơ quan đại diện ở sở tại. Đại sứ quán  còn phải xác minh giấy tờ của một số kiều bào. Hy vọng, trong thời gian sớm nhất, có thể giải quyết được. Quốc tịch trước và sau đó, đất đai và căn cước công dân”.

Những ý kiến của kiều bào về những tín hiệu tích cực trong chính sách thể hiện niềm tin của cộng đồng người Việt xa quê với đất nước. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn dõi theo sự phát triển của quê hương. Bà con cũng trông chờ vào việc khắc phục những vấn đề còn tồn tại về cơ chế để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho bà con gắn kết bền chặt với quê hương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác