Người Việt tại Thái Lan góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(VOV5) - Những ý kiến đóng góp tại tọa đàm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khát vọng cống hiến của trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đất nước đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, việc huy động và phát huy trí tuệ Việt toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt tinh thần đó, Trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan đã góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua một buổi tọa đàm diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Với chủ đề "Kết nối, hội nhập và phát huy trí tuệ Việt toàn cầu", các trí thức trẻ đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, từ cải cách giáo dục, công nhận bằng cấp quốc tế, cho đến việc ứng dụng công nghệ lõi, chuyển đổi số và bảo tồn bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên 4.0.

Người Việt tại Thái Lan góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng  - ảnh 1Buổi tọa đàm góp ý Văn kiện Đại hội XIV ngày 11/11 tại Bangkok thể hiện tinh thần kết nối, hội nhập và phát huy trí tuệ Việt toàn cầu qua các đề xuất của trí thức trẻ tại Thái Lan.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Một trong những vấn đề được nêu tại tọa đàm đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 (XIV) là sự phức tạp trong thủ tục công nhận bằng cấp của du học sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài. Lấy mô hình ECTS của Liên minh châu Âu làm ví dụ, bạn Nguyễn Văn Ky, nghiên cứu sinh ngành Hóa hữu cơ, Đại học Chulalongkorn, đề xuất: “Chúng ta có thể thiết lập hệ thống đánh giá, công nhận tín chỉ quốc gia hoặc khu vực dựa vào tiêu chuẩn đầu ra. Chẳng hạn như trong khối ASEAN, Việt Nam có thể ký kết thỏa thuận song phương/đa phương về công nhận bằng cấp, tín chỉ với các quốc gia có đông sinh viên Việt Nam theo học như Thái Lan. Điều này sẽ giúp rút ngắn quy trình hành chính, tăng tính minh bạch trong công nhận văn bằng giữa các nước.”

Từ cải cách giáo dục, các trí thức trẻ tiếp tục mở rộng sang đề xuất hợp tác nghiên cứu. Nguyễn Hoàng Tuấn, học viên Cao học thuộc Khoa Nha, Đại học Chulalongkorn, nhấn mạnh “Việt Nam có thể chuẩn hóa các quy định về y đức và an toàn sinh học theo chuẩn quốc tế để việc hợp tác được thuận lợi hơn".

Bên cạnh đó, bạn Nguyễn Thị Thu Hường, nghiên cứu sinh Ngành Điều dưỡng, Đại học Chulalongkorn, đề xuất phát triển chương trình cố vấn (mentorship) do chuyên gia kiều bào đảm nhiệm, hỗ trợ sinh viên trong nước khởi nghiệp, nghiên cứu và phát triển kỹ năng nghề nghiệp quốc tế.

Người Việt tại Thái Lan góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng  - ảnh 2Nguyễn Hoàng Tuấn, học viên Cao học Khoa Nha, Đại học Chulalongkorn, đề xuất chuẩn hóa quy định y đức và an toàn sinh học theo chuẩn quốc tế để thuận lợi hợp tác.

Nguyễn Hoàng Tuấn, học viên Cao học Khoa Nha, Đại học Chulalongkorn, đề xuất chuẩn hóa quy định y đức và an toàn sinh học theo chuẩn quốc tế để thuận lợi hợp tác.

Phạm Đình Hải, học viên Cao học ngành Công nghệ Hóa dầu, tập trung ý kiến đối với hai lĩnh vực cốt lõi: chuyển đổi số và công nghệ lõi. Hải đề xuất học hỏi mô hình “Happy Learning” của Thái Lan để thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, đồng thời triển khai sáng kiến “Mã hóa vì cuộc sống tốt đẹp hơn – Coding for better life” nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng số từ sớm. Đặc biệt, Hải nhấn mạnh sự cần thiết của một khung pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân và nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia có kiểm soát chặt chẽ. Hải cho biết: “Chúng ta cần có một sự tập trung hóa về nguồn lực vào những lĩnh vực mũi nhọn có tính đột phá cao, cụ thể trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn phát triển chip, và cuối cùng là kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững".

Phạm Nguyễn Như Quỳnh, nghiên cứu viên sau Tiến sĩ và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, đưa ra đề xuất đột phá về cách đánh giá hiệu quả chính sách. Quỳnh thẳng thắn chia sẻ: “Chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận hệ thống đánh giá hiện tại thì đang quá chú trọng vào việc đếm số lượng, đến sự kiện, đếm người tham gia, mà chưa chạm tới vấn đề cốt lõi là chất lượng.”

Quỳnh đề xuất chuyển từ đếm số lượng sang đo lường tác động bền vững, đồng thời kiến nghị thành lập nền tảng cố vấn từ xa, quỹ hỗ trợ các dự án sáng tạo, tổ chức “Thử thách Đổi mới Sáng tạo Kiều bào”, và vinh danh “Đại sứ Tri thức Việt Nam toàn cầu”.

Người Việt tại Thái Lan góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng  - ảnh 3“Trí thức kiều bào là một nguồn lực quý giá, một cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với thế giới, và cũng là nhân tố quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.”

Trần Hữu Duy, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, việc giữ gìn và làm mới bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết. Duy chia sẻ: “Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là bảo tồn, mà là làm sao để di sản văn hóa thực sự “sống”, “thẩm thấu” và trở thành “hệ miễn dịch” văn hóa cho thế hệ trẻ trước sự xâm nhập của các luồng văn hóa ngoại lai, các thông tin xấu độc".

Duy đề xuất đầu tư vào công nghiệp văn hóa số, khuyến khích sáng tạo từ di sản, nâng cấp Trại hè Văn hóa Việt Nam theo hướng trải nghiệm thực tế, và trang bị kỹ năng tư duy phản biện để thanh niên tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Đặc biệt, Duy nhấn mạnh vai trò của sinh viên kiều bào như những “Đại sứ Văn hóa Việt” tại các diễn đàn quốc tế.

Những ý kiến đóng góp tại tọa đàm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khát vọng cống hiến của trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Dù còn khiêm tốn, các đề xuất này phần nào góp thêm góc nhìn thực tiễn cho quá trình hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, hướng tới một Việt Nam hội nhập, hiện đại và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác