Phát huy nguồn lực kiều bào để phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

(VOV5) -  Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng những định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội XIV đã mở ra nhiều cơ hội để kiều bào trực tiếp tham gia phát triển đất nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời cùng với đồng bào trong nước tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khi trả lời phỏng vấn của TTXVN nhân dịp Chương trình Xuân Quê hương năm 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” diễn ra từ ngày 6-9/2 (tức từ ngày 19-22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Phát huy nguồn lực kiều bào để phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt kiều bào tiêu biểu dự chương trình “Xuân Quê hương 2026”. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Với hàng trăm nghìn chuyên gia, trí thức đang sinh sống tại các quốc gia phát triển, làm việc cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới, kiều bào có điều kiện nắm bắt, đưa công nghệ tiên tiến về Việt Nam, tham gia tư vấn chính sách, xây dựng khung pháp lý, mô hình quản trị số và các chiến lược đổi mới sáng tạo phù hợp với sự phát triển của đất nước trong xu thế toàn cầu.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng những định hướng chiến lược được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã mở ra cơ hội để kiều bào không chỉ là nguồn lực hỗ trợ mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia, góp phần đưa Việt Nam phát triển, hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác