Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm Việt Nam

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cựu giáo viên cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục truyền thống của dân tộc, duy trì, quảng bá tiếng việt

Chiều 8/2, tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có buổi gặp mặt 85 cựu giáo viên kiều bào có nhiều thành tích đóng góp cho công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, nhân dịp Đoàn về thăm quê hương. 

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan về thăm Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng và hoan nghênh Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài đã tổ chức đưa đoàn về thăm Việt Nam, khẳng định, đây là sự tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ” của dân tộc ta đối với những đóng góp quý báu của kiều bào tại Thái Lan nói chung và các thầy cô giáo nói riêng.

Đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn của các giáo viên trong việc bảo tồn văn hóa, gìn giữ tiếng mẹ đẻ tại Thái Lan, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, đồng thời duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, chung tay xây dựng đất nước. Phó Chủ tịch QH mong muốn các cựu giáo viên cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục truyền thống của dân tộc, duy trì, quảng bá tiếng việt và tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác