Tiếp nhận tiền và hiện vật của kiều bào ủng hộ các địa phương chống dịch

(VOV5) - Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của đồng bào ta ở nước ngoài và truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Ngày 31/5, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Lễ tiếp nhận số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) và 05 tấn gạo ủng hộ người dân một số địa phương phòng chống dịch Covid-19 do ông Nguyễn Hoài Bắc, kiều bào Canada, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và đầu tư Đại Sơn trao tặng. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu.

Tiếp nhận tiền và hiện vật của kiều bào ủng hộ các địa phương chống dịch - ảnh 1

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự hỗ trợ của ông Nguyễn Hoài Bắc nói riêng và tấm lòng, sự ủng hộ chia sẻ của bà con người Việt Nam ở nước ngoài nói chung đối với đồng bào trong nước trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của đồng bào ta ở nước ngoài và truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nhận tiền và hiện vật của kiều bào ủng hộ các địa phương chống dịch - ảnh 2Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Phạm Quang Hiệu (bên trái) tiếp nhận tiền và hiện vật của kiều bào Nguyễn Hoài Bắc.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc chính thức đầu tư về Việt Nam từ năm 2001 với nhiều dự án trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đợt dịch Covid-19 cuối tháng 1/2021 vừa qua, ông Nguyễn Hoài Bắc đã huy động toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Nghề Việt Nam - Canada tại Hải Dương dùng làm nơi cách ly tập trung và ủng hộ nhiều vật tư y tế cho địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác