Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan: Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan

(VOV5) - Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước.

Ngày 17/3/2026, tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Đại học Khon Kaen tổ chức chương trình đối thoại “Hướng tới tương lai hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026), thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và giới học thuật hai nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan: Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan - ảnh 1Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu khai mạc sự kiện

Tại chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030, Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt; đồng thời phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan: Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan - ảnh 2Các đại biểu tham dự chương trình

Trên nền tảng quan hệ kinh tế song phương ngày càng phát triển tích cực, với kim ngạch thương mại và đầu tư không ngừng gia tăng, Tổng Lãnh sự khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp Thái Lan, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bán lẻ, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics và thương mại điện tử.

Đối với các doanh nghiệp Thái Lan, Tổng Lãnh sự khuyến nghị cần nghiên cứu kỹ thị trường Việt Nam, tận dụng các ưu đãi thuế và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA; đồng thời tăng cường hợp tác với đối tác địa phương và xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng khẳng định cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, hội chợ thương mại và diễn đàn doanh nghiệp.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan: Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại bền vững Việt Nam – Thái Lan - ảnh 3Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại sự kiện

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 22,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024, chiếm 24% tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và ASEAN. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực, hướng tới mục tiêu sớm đạt 25 tỷ USD.

Về đầu tư, tính đến tháng 11/2025, Thái Lan có 789 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 15,2 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Đáng chú ý, theo Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, thị trường tiêu dùng Việt Nam đang mở rộng mạnh mẽ, với doanh thu bán lẻ hàng hóa đầu năm 2026 tăng 8%, khu vực dịch vụ tăng 20,2%, lĩnh vực lưu trú và ăn uống tăng 14,6%. Thương mại điện tử đạt quy mô 32 tỷ USD, chiếm 12% tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20% mỗi năm, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về phát triển thương mại số.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cũng chia sẻ với báo chí Thái Lan những điểm mới của Đại hội XIV, nhấn mạnh tư duy “tự chủ chiến lược” như một định hướng xuyên suốt, thể hiện một Việt Nam chủ động, tự tin và có trách nhiệm trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác