Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng báo cáo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc về chương trình Xuân Quê hương 2026 và các hoạt động của Đoàn kiều bào tiêu biểu. Thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, hiện có hơn 6,5 triệu NVNONN sinh sống ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng nâng cao; kiều bào ngày càng gắn kết với quê hương, ủng hộ chính sách đại đoàn kết dân tộc và con đường phát triển của đất nước, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà.

Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: Dương Cảnh Tiêu
Vừa qua, bà con được trực tiếp tham gia vào các hoạt động chính trị-xã hội quan trọng của đất nước như tham gia Khối diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV (2.300 lượt ý kiến), cũng như các vấn đề lớn của đất nước như kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...; đóng góp nguồn lực vật chất to lớn, thiết thực cho đất nước với nguồn kiều hối năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 18 tỷ USD; đồng thời, giúp đỡ đồng bào trong nước vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai, bão lũ với gần 45 tỷ đồng và gần 15 tấn hàng hóa, hiện vật.
Thay mặt đoàn kiều bào tiêu biểu, chị Doãn Quỳnh Linh, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc bày tỏ vinh dự khi được tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu dự Chương trình Xuân Quê hương và có cơ hội đến chào Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bày tỏ cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện cho cộng đồng NVNONN gắn bó với quê hương, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Các kiều bào khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước với tri thức, kinh nghiệm quốc tế, mạng lưới quan hệ toàn cầu và tinh thần hướng về cội nguồn.
Chị Nguyễn Thu Trang, kiều bào Thụy Sĩ cho rằng, nguồn lực tài chính của người Việt ở nước ngoài rất đáng kể, có thể phát huy đúng hướng, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước nếu có cơ chế phù hợp, minh bạch, hiệu quả; ngoài ra, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế rất lớn, nhất là khi có sự đồng hành, tạo điều kiện và định hướng từ các cơ quan trong nước.
Anh Huỳnh Tấn Đạt, kiều bào Australia đề xuất 3 ý kiến với Mặt trận Tổ quốc, đó là chủ trì thiết lập Cơ chế tham vấn chính sách thường xuyên với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; bảo trợ và công nhận Mạng lưới thanh niên Việt Nam ở nước ngoài như cánh tay nối dài của khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng cơ chế ghi nhận đóng góp xã hội của thanh niên VNONN thông qua các hội đoàn.
Chị Quỳnh Linh khẳng định Nhà nước xây dựng khung pháp lý dành cho NVNONN ngày càng đầy đủ theo hướng tạo thuận lợi cho bà con về nước sinh sống, làm ăn, đầu tư, kinh doanh, đồng thời đưa ra một số đề xuất như đơn giản hoá thủ tục liên quan đến quốc tịch, cư trú, lao động và việc làm cho kiều bào về nước, tiếp tục hoàn thiện chính sách về nhà ở và bất động sản, tạo điều kiện để kiều bào được thí điểm các mô hình kinh doanh và công nghệ mới tại Việt Nam. Các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan, biến đề xuất, ý kiến thành các chương trình cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.
Thông tin về tình hình đất nước trong năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định những thành tựu đạt được trong năm vừa qua là minh chứng cho vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng, cùng với niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân cả trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc gặp. - Ảnh: Dương Cảnh Tiêu
Người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực; ghi nhận những thành tựu đạt được của bà con ở sở tại, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh quật cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.
Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ xúc động khi chứng kiến kiều bào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn giữ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp về mặt tri thức, kinh tế và kinh nghiệm quản lý của kiều bào đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Những con số ấn tượng về sự đóng góp của kiều bào về trong nước thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài.
Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, lãnh đạo MTTQ khẳng định các chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng được triển khai toàn diện và mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đối với cơ quan TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, các thế hệ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ luôn dành tình cảm và sự trân trọng đối với vai trò, tiếng nói của kiều bào ta ở nước ngoài, cho rằng những kiều bào hiện diện trong danh sách Ủy viên của MTTQ ngay từ khóa đầu mang theo vinh dự và trách nhiệm lớn để đại diện cho tiếng nói của cả cộng đồng và giúp MTTQ thực sự trở thành mái nhà đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng và Nhà nước. MTTQ thường xuyên động viên, khen thưởng cá nhân và tập thể kiều bào, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những đóng góp quý báu của bà con với cộng đồng và đất nước
Người đứng đầu MTTQ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước và MTTQ mong muốn sẽ nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hướng tới mục tiêu 20230 và 2045 của đất nước.
Người đứng đầu MTTQ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước và MTTQ mong muốn sẽ nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông các nguồn lực phát triển, đặc biệt là triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hướng tới mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước.
Cũng tại buổi gặp gỡ, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc đã khen thưởng nhiều kiều bào tiêu biểu, xuất sắc trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.
Một số hình ảnh trao khen thưởng:

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao bằng khen cho các kiều bào tiêu biểu, xuất sắc trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. -Ảnh; Dương Cảnh Tiêu