Việt Nam là một trong 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

(VOV5) – Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên con số 5 tỷ USD trong những năm tới.

Ngày 06/04, tại thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Campuchia năm 2017 nhằm hỗ trợ thông tin liên quan đến chính sách đầu tư và đưa ra một số kiến nghị để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.


Việt Nam là một trong 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia - ảnh 1
Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Campuchia năm 2017.


Theo các đại biểu, về đầu tư, tính lũy kế đến hết năm 2016, Việt Nam có hơn 180 dự án với 2,85 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư tại Campuchia. Việt Nam tiếp tục nằm trong top 5 nước có giá trị đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đôla. Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên con số 5 tỷ USD trong những năm tới. Về du lịch, Việt Nam đứng đầu các nước về số lượng khách du lịch đến Campuchia, đồng thời nhiều du khách Campuchia cũng coi Việt Nam là một điểm đến yêu thích.

Đến nay, một số doanh nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được chỗ đứng và vị thế tại thị trường Campuchia như Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; công ty viễn thông Metfone, công ty thành viên của Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel)...

Hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Campuchia và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác