Việt Nam tham dự Hội nghị về các cộng đồng kiều dân ở nước ngoài tại Pháp


(VOV5) - Ngày 17/6, tại thủ đô Paris của Pháp đã diễn ra Hội nghị cấp bộ trưởng về các cộng đồng kiều dân ở nước ngoài với sự tham gia của 33 đoàn đại biểu nước ngoài, trong đó có Việt Nam và cùng đại diện một số tổ chức quốc tế.Tại hội nghị các đại biểu tham dự trao đổi kinh nghiệm và thông tin thực tiễn của mỗi nước trong việc áp dụng những chính sách liên quan đến cộng đồng dân cư ở ngoài nước và những đóng góp của họ tại các nước sở tại, cũng như những đóng góp của họ đối với sự phát triển kinh tế của đất nước mình và mối quan hệ của cộng đồng này đối với nhà nước của mỗi nước.

Việt Nam tham dự Hội nghị về các cộng đồng kiều dân ở nước ngoài tại Pháp - ảnh 1
Đại sứ Dương Chí Dũng tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)


 Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng nêu rõ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của khoảng 4,5 triệu người VN ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có cộng đồng 300.000 người Việt Nam tại Pháp. Đại sứ Dương Chí Dũng cũng cho biết Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia trực tiếp vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như việc góp ý sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi một số luật…, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, các buổi gặp mặt với lãnh đạo Nhà nước để đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội được đóng góp ý kiến đối với các vấn đề lớn cuả đất nước. Ngoài ra, hiện nay, Việt Nam còn chủ trương hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát huy khả năng của người Việt Nam ở nước ngoài làm dịch vụ, thiết lập và mở rộng kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác