(VOV5) - Trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều người nội trợ trong gia đình lựa chọn tìm đến các chợ đầu mối để mua hàng, tiết kiệm chi tiêu cho cả nhà.
Ngày nào cũng vậy cứ khoảng 4 giờ sáng, những người nông dân từ ngoại thành Hà Nội đã chở nông sản nhà trồng vào nội thành tập hợp tại một khu chợ ở phố Cầu Mới, phường ngã Tư Sở. Chợ Cầu Mới từ nhiều năm nay phục vụ khách hàng là những người dậy từ sớm mua được thực phẩm tươi ngon với giá cả phải chăng.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Chợ Cầu Mới nhộn nhịp từ sáng sớm tinh mơ. Ảnh: hanoionline.vn |
Bất kể trời nắng hay trời mưa, nhiều người dân thu nhập thấp hằng ngày đều đặn ra chợ Cầu Mới từ sáng sớm để chọn mua thực phẩm cho gia đình. Rau củ quả ở chợ tươi ngon với mức giá rẻ hơn đáng kể so với các cửa hàng, siêu thị là động lực họ lọ mọ đi chợ sớm. Càng về sáng chợ càng đông đúc, khách hàng lúc này đa dạng hơn, những bà nội chợ, những người vừa tập thể dục xong tạt vào chợ tranh thủ mua thức ăn ngon rẻ và có cả những bạn sinh viên kinh tế eo hẹp đi chợ đầu mới giá rẻ để tiết kiệm chi tiêu.
Đông nhất tại chợ Cầu Mới là những người cao tuổi, những người sống bằng mức lương hưu. Với họ, việc tranh thủ đi chợ buổi sáng sớm đã trở thành thói quen, lựa chọn hợp lý. Bà Ngô Thị Bưởi, người dân phường Đống Đa, Hà Nội, cho biết: "Tôi dậy từ sớm tập thể dục từ 4 giờ rồi 5 giờ thì đi chợ. Tôi chẳng mua ở siêu thị vì giá đắt hơn chợ. Nói chung giá cả ở chợ rẻ hơn nhiều. Mỗi ngày, tiết kiệm được 10000 đồng. Ngày nào cũng tiết kiệm được như thế là cũng tốt rồi. Mình phải tiết kiệm vì chỉ trông chờ vào lương hưu".
Đông nhất tại chợ Cầu Mới là những người cao tuổi. Ảnh: hanoionline.vn |
Lên Hà Nội trọ học, để thích nghi với chi phí đắt đỏ ở thành phố, nhiều sinh viên phải tính toán, cân đối chi li tiền sinh hoạt, ăn uống sao cho hợp lý nhất. Dậy sớm đi mua thực phẩm rồi tự nấu ăn là cách giúp sinh viên tiết kiệm một khoản chi tiêu kha khá mỗi tháng. Vũ Hải Đăng, sinh viên quê ở Ninh Bình lên Hà Nội học, chia sẻ: "Em và bạn đang ở trọ phố Tây Sơn. Em cùng bạn đi chợ từ 5 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần. Chúng em dậy sớm để ra chợ mua đồ ăn tươi, để tiết kiệm chi tiêu. List mua hàng thực phẩm hằng ngày được chúng em liệt kê ra. Chẳng hạn như một tuần thì nên mua bao nhiêu lượng thịt hoặc ăn tầm bao nhiêu rau. Để từ đó mình có thể tính được khoản chi tiêu nhất định tối thiểu hằng tháng. Chẳng hạn 1 tuần chúng em mua từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng tiền rau, từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng tiền mua thịt. Đi chợ dễ mặc cả, đồ mua hợp với túi tiền của mình".
Đi chợ hằng ngày mua bán các loại thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu cuộc sống đã trở thành một thói quen có từ lâu của người Việt Nam. Chợ không chỉ là nơi buôn bán mà còn là không gian để mọi người gặp gỡ, trò chuyện, một số chợ còn gắn liền với lịch sử và là điểm nhấn của địa phương.
Thực phẩm đa dạng, tươi ngon tại chợ Cầu Mới. Ảnh: hanoionline.vn |
Giá cả leo thang, các mặt hàng đắt đỏ khiến cho ngày càng nhiều người phải thay đổi cách chi tiêu, tiêu dùng, sinh hoạt thường nhật. Một số người chấp nhận mua sắm tại các chợ dân sinh chỉ họp theo giờ thay vì mua sắm thoải mái tại các cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị với mức giá cao hơn. Một số người lại đi chợ một lần rồi chia nhỏ thực phẩm để ăn cả tuần, tránh lãng phí. Chị Cáp Mai Liên, một người dân Hà Nội, chia sẻ: "Bình thường, tôi đi chợ từ 2 đến 3 lần/tuần. Ở đây có nhiều nông dân bán sản phẩm của nhà họ trồng mang ra chợ. Cho nên đồ ăn vừa tươi vừa phong phú, lại rẻ".
Trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều người nội trợ trong gia đình lựa chọn tìm đến các chợ đầu mối để mua hàng, tiết kiệm chi tiêu cho cả nhà. Ngoài việc mua hàng ở chợ đầu mối, họ còn tìm kiếm các ưu đãi và khuyến mãi trên các ứng dụng và trang web để tiết kiệm chi phí. Mỗi mặt hàng rẻ hơn vài chục ngàn đồng có thể là con số nhỏ, nhưng khi tích lại có thể tiết kiệm đến hàng triệu đồng mỗi tháng cho một hộ gia đình. Dần dần, những khu chợ như chợ Cầu Mới ngày càng đông đúc người mua kẻ bán.