Khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu phát triển xanh

(VOV5) - Khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh đang hội đủ các điều kiện để xanh hóa nền kinh tế.
Khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn là địa điểm đầu tiên của vùng Đông Nam Bộ trong Chương trình triển khai net zero. Chính vì vậy, khu vực này đang đẩy mạnh triển khai và chủ trương phát triển xanh, xây dựng một nền kinh tế bền vững, song hành với bảo vệ môi trường.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Theo quy hoạch, khu vực phía Đông Thành Phố Hồ Chí Minh (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ chủ trương là các dự án phát triển đảm bảo điều kiện cơ bản của nền kinh tế xanh, phát thải carbon thấp, kinh tế tuần hoàn. Đây sẽ là nội dung chủ đạo trong hoạt động kinh tế trên địa bàn và chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là phát triển các dự án năng lượng tái tạo.
Khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu phát triển xanh - ảnh 1Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) kiên trì đeo đuổi mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh

Tại Đặc khu Côn Đảo, để hiện thực hoá mục tiêu trên, địa phương đã triển khai đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn”. Cụ thể, Côn Đảo đã và đang ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác để giảm thiểu tác động đến môi trường, hướng tới một Côn Đảo năng lượng sạch. Bên cạnh đó thay thế dần các phương tiện giao thông chạy xăng, dầu bằng các phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng điện, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cơ sở du lịch, dịch vụ, hướng tới một Côn Đảo không rác thải nhựa. 

Ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Côn Đảo, với định hướng phát triển bền vững, Côn Đảo sẽ trở thành biểu tượng của sự phát triển giữa bảo tồn và đổi mới. Trong công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng – biển, Côn Đảo tập trung tăng cường bảo vệ các khu rừng tự nhiên, hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học; xây dựng các quy định, hướng dẫn cụ thể về hoạt động du lịch đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái.

Ông Lê Anh Tú nhấn mạnh: "Có thể khẳng định rằng, Côn Đảo đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của sự phát triển hài hoà giữa bảo tồn và đổi mới. Với định hướng phát triển bền vững, Côn Đảo chú trọng bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và môi trường. Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn” của Côn Đảo đã và đang được triển khai tích cực, nhằm hạn chế rác thải, giảm thiểu ô nhiễm cũng như giữ gìn đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên".

Khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh kiên trì mục tiêu phát triển xanh - ảnh 2Nhiều doanh nghiệp tại các KCN đã chủ động chuyển đổi xanh để hướng đến phát thải bằng 0. Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh

Hiện khu vực phía Đông của thành phố đang có 13 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động. Các KCN đang có nhiều giải pháp xanh, trong đó khu công nghiệp Phú Mỹ 3,  Phú Mỹ 2 đang được sự hỗ trợ của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) tài trợ và hỗ trợ chuyển đổi xanh. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ có 24 KCN vào năm 2030 và 7 KCN phát triển mới, chú trọng phát triển dịch vụ và môi trường trong lành trong sản xuất.

Ông Võ Thanh Phong, Phó Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện tại các khu công nghiệp đã có những bước chuyển mình để hướng đến net zero: "Chúng tôi sẽ đồng hành với các doanh nghiệp để cùng nhau chuyển đổi xanh, làm sao các KCN trở thành KCN sinh thái, các doanh nghiệp cùng chuyển đổi xanh, cộng sinh, kinh tế tuần hoàn. Việc này sẽ hướng ứng cũng như đóng góp vào mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra trong việc hướng đến net zero carbon vào 2050".

Khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh đang hội đủ các điều kiện để xanh hóa nền kinh tế. Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên, môi trường Việt Nam, bất cứ một lĩnh vực sản xuất kinh doanh nào tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng có thể ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, các ngành xi măng, sắt thép, hoá chất… là những ngành nghề có tiềm năng rất lớn về việc giảm phát thải bằng 0 vào  năm 2050.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phùng Chí Sỹ cho biết: "Các doanh nghiệp có thể áp dụng những giải pháp như tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Có nghĩa là phải giải quyết các vấn đề từ nguyên liệu đầu vào, kiết kiệm điện, tiết kiệm nguyên liệu đầu vào, nước, thay đổi công nghệ".

Khu vực phía Đông đang cùng Thành phố Hồ Chí Minh bước vào vận hội mới, kỷ nguyên mới. Khu vực này tiếp tục khẳng định và kiên trì đeo đuổi hành trình phát triển xanh, bền vững và hội nhập toàn cầu. Cùng cả nước đóng góp vào xây dựng lộ trình giảmphát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Chính phủ đã cam kết tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26), tại Vương quốc Anh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác