Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phát triển du lịch

(VOV5) - Năm nay, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục coi du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới phát triển xanh, bền vững, chuyên nghiệp, giàu bản sắc.

Tỉnh Tuyên Quang đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Đáng chú ý, người dân trong tỉnh cũng đã phát huy thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, phát triển du lịch tại địa phương.

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, xác định mục tiêu phát triển du lịch bền vững, trong đó ngoài việc phát triển du lịch với bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, thúc đẩy kinh tế xanh, quy hoạch, còn đặc biệt chú ý đến công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quảng bá, quản lý điểm đến.

Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phát triển du lịch - ảnh 1Chị Tráng Thị Chu, ở thôn Cốc Mạ, xã Lùng Tám. Ảnh: Mạnh Phương/VOV

Tại xã Lùng Tám, địa phương nằm trong Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, những năm gần đây, du lịch phát triển, đồng bào vùng cao từng bước chuyển sang làm dịch vụ… Thu nhập tăng lên, đời sống của bà con cũng từng bước thay đổi. Chị Tráng Thị Chu, ở thôn Cốc Mạ, xã Lùng Tám, vừa khánh thành ngôi nhà gỗ ven triền núi làm nơi đón khách du lịch nghỉ ngơi, ngắm cảnh, chia sẻ:Mình làm video đăng tiktok. Các con dạy, mình mới biết làm theo, các bạn dạy cho mình biết vào tiktok, chụp ảnh facbook nhiều người vào thả tim cho mình”.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng số trong lĩnh vực du lịch, du khách có thể tra cứu, lựa chọn điểm đến, nơi lưu trú tại tỉnh Tuyên Quang một cách dễ dàng. Anh Nguyễn Văn Nghiệp, phường Hà Giang 2, chuyên làm dịch vụ chở khách tham quan bằng xe máy, cho biết: “Du khách tìm, đăng ký ở trên mạng sẽ có đầy đủ hết thông tin, nếu muốn tìm đến các địa điểm lưu trú sẽ có hết. So với mấy năm trước, có công nghệ thông tin, mạng internet cũng dễ dàng hơn trước”. 

Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phát triển du lịch - ảnh 2Trung tâm chợ phiên Mèo Vạc. Ảnh: Mạnh Phương/VOV

Riêng năm 2025, tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai các chương trình, đề án trọng điểm nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu và hạ tầng số, vận hành, xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đặc biệt là hướng dẫn người dân biết sử dụng thành thạo ứng dụng số để chủ động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Anh Già Mí Pó, Trưởng thôn Xín Phìn Chư, xã Sơn Vĩ, cho biết bà con trong thôn bây giờ đã biết livestream làm du lịch: “Tôi đã được đi tập huấn sử dụng điện thoại thông minh để tuyên truyền cho bà con sử dụng được điện thoại có kết nối internet. Trên không gian mạng có nhiều thông tin để tôi và bà có có thể học hỏi kinh nghiệm làm du lịch”.

Việc Tuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp nâng cao hình ảnh, thương hiệu du lịch, đặc biệt tại các sự kiện văn hóa và di tích lịch sử. Hiện nay, hệ thống sản phẩm du lịch được hình thành theo hướng đa dạng, khai thác thế mạnh tài nguyên và bản sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết:Du khách chỉ cần nhấn một nút vào trang My Tuyên Quang hoặc du lịch Hà Giang thì sẽ được cập nhật đầy đủ các điểm đến du lịch. Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng đã tích hợp các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cơ sở y tế, dịch vụ vận tải để có thể phục vụ chuyến đi của mình tốt hơn. Quan trọng hơn trong hành trình của mình, du khách có thể truy cập vào cổng du lịch thông minh để tìm kiếm những điểm đến mà du khách quan tâm”.

Tuyên Quang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phát triển du lịch - ảnh 3Khung cảnh vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Mạnh Phương/VOV

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến Tuyên Quang ước đạt 252.000 lượt, trong đó, khách quốc tế đạt 15.100 lượt. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch trong các ngày cao điểm trên địa bàn tỉnh đạt từ 55-60%, riêng đối với xã Đồng Văn và xã Lũng Cú, công suất sử dụng phòng luôn đạt 100%.

Năm nay, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục coi du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới phát triển xanh, bền vững, chuyên nghiệp, giàu bản sắc. Cùng với việc đa dạng loại hình, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch thì ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá trên mạng xã hội, các kênh thông tin đã góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác