(VOV5) - Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM thu hút đông đảo người dân, du khách với Đường mai, Phố ông đồ và nhiều không gian văn hóa đậm hồn Tết cổ truyền.
Đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Đường mai, Phố ông đồ trong khuôn khổ Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026, để tham quan, chụp ảnh và cảm nhận không khí Tết cổ truyền.
Cổng chào Lễ hội Tết Việt gắn với linh vật năm Ngọ. Ảnh: VO |
Diễn ra từ ngày 1/2 -21/2 (từ 14 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026) tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Tết Việt tiếp tục mang đến nhiều không gian văn hóa đặc sắc, tái hiện nét đẹp Tết xưa, nổi bật là không gian “Đẹp xưa” với Phố ông đồ, Đường hoa mai, cây nêu ngày Tết, bếp xuân, luống hoa, làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng… Phố ông đồ được đầu tư công phu cả về hình thức lẫn nội dung với sự tham gia của hơn 50 ông đồ trẻ yêu nghệ thuật thư pháp. Khu vực này nằm dọc tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai với hình ảnh mực tàu, giấy đỏ cùng những vật dụng trang trí gợi nhớ Tết xưa thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh đó, không gian hoa mai ngày Tết với sắc vàng rực rỡ, tượng trưng cho may mắn, tài lộc, thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc. Chị Trần Thị Hường (phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết Lễ hội Tết Việt năm nay, chị Hường đặc biệt ấn tượng với không gian lung linh, rạng rỡ của đường hoa mai. Không gian hoa mai rạng rỡ cùng với tạo hình linh vật ngựa mạnh mẽ, khỏe khoắn như đang bay ra từ bông mai cho cảm nhận về một sức Xuân mạnh mẽ, khí thế vươn lên của quê hương, đất nước
Phố ông đồ được đầu tư công phu cả về hình thức lẫn nội dung với sự tham gia của hơn 50 ông đồ trẻ yêu nghệ thuật thư pháp. Ảnh: VOV |
Một điểm nhấn khác là triển lãm nghệ thuật “Đại mã khai xuân” gồm 6 không gian trải nghiệm. Không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng, triển lãm khuyến khích người tham gia dừng chân, cảm nhận và liên hệ với hành trình “khai xuân” của chính mình. Ngoài ra năm nay, Lễ hội Tết Việt còn có không gian khởi nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp và đặc sản vùng miền đến từ tỉnh An Giang, gồm các sản phẩm của Chương trình mỗi xã/phường 1 sản phẩm (OCOP), nông–ngư nghiệp tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ và các loại trà. Tham dự chương trình, Nghệ sĩ Nam Cường cho biết nhiều năm qua, anh và gia đình đều tham gia Lễ hội Tết Việt và năm nay tiếp tục góp mặt trong chương trình biểu diễn nghệ thuật: "Hằng năm mình đều mong muốn đến Nhà văn hoá Thanh niên để xem Tết năm nay được trang trí như thế nào, bởi mỗi năm một chủ đề gắn với một con giáp, cùng với đó là hoà cùng không khí mọi người đi du xuân. Năm nay có nhiều nơi có thể chụp được nững tấm hình đẹp, không gian cũng rất thoáng và hy vọng một năm mã đáo thành công với tất cả mọi người".
Không gian đường mai tại Lễ hội Tết Việt. Ảnh: VOV |
Không gian "Đẹp xưa" tại Lễ hội Tết Việt năm nay thể hiện những nét đẹp mang hồn cốt dân tộc. Những phố ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày tết, bếp xuân, luống hoa, làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng… thể hiện cái đẹp đã tạo nên bản lĩnh, cá tính, tập quán, lề thói của người miền Nam, phản ánh những thăng trầm lịch sử và mang những giá trị văn hóa khởi nguồn từ văn minh sông Hồng.
Chuỗi hoạt động không gian Lễ hội Tết Việt gồm không gian ẩm thực và văn hóa ẩm thực kết hợp các hoạt động văn hóa – thể thao; không gian vui chơi, giải trí giao lưu điện ảnh; không gian nghệ thuật cộng đồng… góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mang đến không khí lễ hội hiện đại, sôi động. Đó cũng là lời chúc dành cho du khách có một khởi đầu tốt đẹp cho cả năm khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc.