An ninh quốc gia phải trở thành nguồn lực quan trọng để bảo vệ và phát triển đất nước

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, nêu rõ cách đây 75 năm, ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng.

 An ninh quốc gia phải trở thành nguồn lực quan trọng để bảo vệ và phát triển đất nước - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Lương Tam Quang, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến - Ảnh VGP/Đức Tuân

Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân và ngày 12/7/1946 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân:

"Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy." Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

 An ninh quốc gia phải trở thành nguồn lực quan trọng để bảo vệ và phát triển đất nước - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng ANND - Ảnh VGP/Đức Tuân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng an ninh nhân trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ; thực hiện hiệu quả các quan điểm, phương châm: An ninh chủ động, phải phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định; lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, trong đó an ninh quốc gia phải trở thành nguồn lực quan trọng để bảo vệ và phát triển đất nước.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng An ninh nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác