ASEAN và Trung Quốc sẽ sớm họp để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa ngày 11/4 cho biết Ngoại trưởng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Phát biểu với báo giới tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Brunei, ông Natalegawa cho biết cuộc gặp này do Trung Quốc đề xuất và tất cả các nước ASEAN đã nhất trí tham dự.

Nhân dịp kết thúc Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Brunei, hôm qua, 11/4, trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh khẳng định bên cạnh trao đổi phương hướng và các trọng tâm ưu tiên của ASEAN trong năm nay cũng như bàn các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, vấn đề Biển Đông là nội dung được các Bộ trưởng Ngoại giao dành nhiều thời gian để thảo luận tại Hội nghị lần này. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhấn mạnh các quan điểm và nguyên tắc chung của ASEAN, bao gồm: bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông, việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS); thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Kết thúc các Hội nghị, các Bộ trưởng nhất trí và ủng hộ Chủ tịch ASEAN Brunei ra Thông cáo báo chí về vấn đề Biển Đông.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh khẳng định Việt Nam chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Brunei, nước điều phối Thái Lan và tất cả các nước ASEAN, qua đó ASEAN bảo đảm được tiếng nói chung và vai trò chủ đạo của mình và thực hiện hiệu quả các mục tiêu và nguyên tắc chung của ASEAN về Biển Đông, nhất là ủng hộ mạnh mẽ Tuyên bố 6 nguyên tắc của ASEAN; hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và không sử dụng vũ lực; tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển của Liên hợp quốc 1982; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác