(VOV5) - Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với 3 hướng lớn.
Điều này được Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định khi trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả của chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng hòa bình về Dải Gaza khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế; thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: VOV |
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh báo chí quốc tế và dư luận đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng hòa bình về Dải Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Cuộc họp lần này. Sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối vớivị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam.
Tại cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà là Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với 3 hướng lớn, trong đó có ổn định tình hình ở Dải Gaza và bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn; triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza và xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.
Việt Nam có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo, hoạt động tái thiết và tiếp tục tham gia vào các nỗ lực hoặc ủng hộ nỗ lực nhằm tăng cường hòa bình ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza và nhất là bảo đảm cho các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình.