Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn

(VOV5) - Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, với các chính sách thuế, phí, lệ phí hợp lý phục vụ cho sự phát triển.

Sáng nay (26/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn  - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết thúc nhiệm kỳ 2021 - 2025 tình hình kinh tế - xã hội đạt thành quả quan trọng, tăng trưởng kinh tế 2025 đạt mức 8,02%, tạo nền tảng cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững..

Thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, với các chính sách thuế, phí, lệ phí hợp lý phục vụ cho sự phát triển, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hướng vào các động lực tăng trưởng; có các biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, trong đó tăng chi cho an ninh, quốc phòng, các động lực tăng trưởng và an sinh xã hội. Theo đó, các bên liên quan thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm, đặc biệt là dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt, hàng không, cảng biển, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Cùng với đó, các bên liên quan tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có quy mô lớn, công nghệ cao; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ. Đồng thời thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả…

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn  - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV

Về phát triển thị trường vốn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: “Phát triển thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường giao dịch về đất đai, nhà ở... Tất cả phải số hoá. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho tất cả các ngành, lĩnh vực, trên cơ sở đó phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, dựa trên chuyển đổi số, cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng chậm nhất là ngày 9/2/2026, đồng thời kiện toàn Hội đồng điều hành để tăng thị trường vốn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng ngay trong quý 1/2026, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác