Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2012 – Triển vọng phát triển năm 2013”

(VOV5) - Sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2012 – Triển vọng phát triển năm 2013”.

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2012 – Triển vọng phát triển năm 2013” - ảnh 1

Năm 2012, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn như tăng trưởng kinh tế chậm, thâm hụt tài khóa nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao, đáng chú ý là các cuộc khủng hoảng nợ quốc gia ở châu Âu gây ra sự bất ổn tài chính làm chậm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu… Những yếu tố này đã tác động mạnh đến kinh tế Việt Nam. Năm 2012, ước tính tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt khoảng 5,2% và tuy không đạt mục tiêu 6% đề ra nhưng kinh tế Việt Nam lại đạt được mục tiêu ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát… Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chúng, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các chính sách tài khóa và tiền tệ phù hợp với nền kinh tế. 


Đánh giá về điều này, bà Phó Thị Kim Chi, Phó Trưởng Ban Phân tích và dự báo, Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội VN, cho rằng: “Điều hành về kinh tế của Chính phủ VN trong năm 2012 bám rất sát với sự biến động của kinh tế. Tuy mục tiêu tăng trưởng chưa đạt được như mong đợi nhưng sự điều hành ngày càng sát hơn và song hành với diễn biến của nền kinh tế trong nước. Về chính sách tài chính tiền tệ, việc đưa chính sách ra đúng thời điểm đã khiến lạm phát giảm, thị trường vốn được cải thiện, lãi xuất giảm; thị trường ngoại hối tăng; hỗ trợ được doanh nghiệp phát triển. Về chủ trương tái cấu trúc cũng được sự đồng thuận của mọi tầng lớp trong xã hội.”

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2012 – Triển vọng phát triển năm 2013” - ảnh 2

Trong năm 2013, kinh tế Việt Nam sẽ có thể phục hồi đà tăng trưởng, nguyên nhân là do các nền kinh tế Châu Âu và Mỹ đang trên đà hồi phục; sự ổn định của kinh tế VN tạo ra những lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu cũng như đầu tư; đặc biệt trong năm 2013, dự đoán dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) sẽ tăng cao. Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Đặng Huy Đông nhân tích: “Để kịp thời khắc phục khó khăn, tiếp tục vượt qua được những thách thức, bên cạnh việc phải có những quyết tâm chính trị cao, cần có những đánh giá sâu sắc và thực sự khách quan về tình hình thực tại, bối cảnh tương lai, làm tốt công tác dự báo để làm căn cứ xây dựng, điều hành kế hoạch, huy động hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ tốt thời cơ thuận lợi, tập trung cao vào khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục những khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2013.”

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thảo luận về thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam 2012 và đưa ra những triển vọng phát triển kinh tế 2013, đồng thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị cho công tác quản lý, điều hành của Chính Phủ cũng như các Bộ, ngành Việt Nam trong năm 2013 và các năm tiếp theo./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác