Khởi động sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững

(VOV5) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp Quốc (UNESCO) tổ chức lễ khởi động sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng xã hội học tập có khả năng thích ứng trước những thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai và mất đa dạng sinh học thông qua việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, giới truyền thông, chính quyền các cấp, hiệu trưởng nhà trường và các bậc phụ huynh phụ huynh. Chương trình còn hướng dẫn cộng đồng, nhà trường xây dựng kế hoạch phòng ngừa thảm họa và có chiến lược giảm thiểu rủi ro thảm họa lồng ghép vào kế hoạch quản lý khu di sản của Việt Nam.


Khởi động sáng kiến giáo dục vì sự phát triển bền vững - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại buổi lễ khởi động. (Ảnh: thanhtravietnam)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: “Đối với dự án này không phải chỉ có đưa ra mô hình về giáo dục phát triển bền vững, mà còn đưa ra cách thức thực hiện, phối hợp các lực lượng để làm việc giáo dục trên 1 địa bàn với 1 nội dung dạy học cụ thể. Sau khi dự án này kết thúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai rộng khắp trên nhiều địa phương. Đây là 1 hình thức tốt để phát triển thêm những hình thức tổ chức dạy học mới”.

Trước mắt, chương trình sẽ triển khai các khóa bồi dưỡng giáo viên trực tuyến tại 5 trường tiểu học ở tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Phản hồi

Các tin/bài khác