(VOV5) - Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và mở rộng các hoạt động theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS.
Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm ứng phó với HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2025. Chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS” đã phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS một cách bình đẳng và không bị phân biệt đối xử.
Phát biểu tại lễ mít tinh, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết với khát vọng đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS, Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và mở rộng các hoạt động theo hướng tiếp cận toàn diện, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV/AIDS, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực và trở thành điểm sáng trên bản đồ phòng, chống HIV/AIDS của khu vực và trên toàn cầu. Chương trình tư vấn và xét nghiệm HIV được triển khai từ cơ sở y tế đến cộng đồng với nhiều mô hình đa dạng, hàng năm cung cấp dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV cho khoảng 3,5 triệu lượt người, phát hiện khoảng 13.000 trường hợp nhiễm HIV. Chương trình dự phòng, can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS triển khai rộng khắp cả nước. Việt Nam cũng là một trong những nước đứng đầu thế giới về chất lượng điều trị HIV với trên 96% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng HIV. Việt Nam kiên định mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030.
Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo TP.HCM nghi thức ấn nút hưởng ứng, cam kết đồng hành chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Ảnh: VOV |
Về phần mình, ông Raman Hailevich, Giám đốc Quốc gia chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về phòng, chống AIDS tại Việt Nam, nêu lên những con số nổi bật: Kể từ năm 2010, số nhiễm HIV mới ở Việt Nam đã giảm gần 60%, số người tử vong do AIDS giảm 57%. Ước tính các nỗ lực phòng chống HIV ở Việt Nam trong giai đoạn 2004 - 2024 đã giúp cho hơn 1,2 triệu người dân không bị lây nhiễm HIV và gần 320.000 người không bị tử vong do AIDS. Điểm ấn tượng là hiện đã có khoảng 90% người tham gia điều trị kháng HIV được hỗ trợ chi trả cho việc điều trị thông qua nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, 96% người sống với HIV đã tham gia Bảo hiểm y tế. Đây là một minh chứng rõ ràng về cam kết của Chính phủ Việt Nam, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và chia sẻ rộng rãi như một thành công điển hình.
Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Tất cả chúng ta chung tay để đẩy lùi đại dịch AIDS đến năm 2030, khẳng định thành phố luôn tiên phong đổi mới hoạt động phòng chống HIV/AIDS, dẫn đầu cả nước, mở rộng dự phòng phơi nhiễm… Ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo cho người dân, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao, được tiếp cận dịch vụ HIV/AIDS một cách thân thiện và bình đẳng nhất.
Sau lễ mít tinh, các đoàn xe cổ động diễu hành qua nhiều tuyến đường trung tâm, lan tỏa thông điệp phòng, chống HIV/AIDS đến đông đảo người dân.