(VOV5) - Các chuyên gia kinh tế đề xuất cần tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; tránh phụ thuộc vào một số nhóm thị trường.
Xuất khẩu nông lâm, thủy sản vượt kỷ lục, tạo đà tăng trưởng mạnh trong cuối năm, hướng tới mục tiêu 70 tỷ USD Mỹ trong năm nay”. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trong buổi họp báo thường kỳ diễn ra sáng nay (04/12) tại Hà Nội.
Họp báo thường kỳ tháng 12. Ảnh: VOV |
Theo công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 11 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm, thủy sản ước đạt 64,01 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này không chỉ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động thương mại nông sản mà còn chính thức vượt mức kỷ lục 62,4 tỷ USD của cả năm 2024. Thặng dư thương mại qua 11 tháng đạt 19,55 tỷ USD. Các mặt hàng nông sản truyền thống, như: gạo, cà phê, hạt điều, rau quả tiếp tục khẳng định vị thế ở nhiều thị trường lớn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại họp báo. Ảnh: VOV |
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết: “Các thị trường xuất khẩu, đặc biệt thị trường Mỹ và thị trường Trung Quốc có sự đảo chiều tích cực. Bên cạnh đó, thị trường Liên minh Châu Âu cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Nếu tháng 12 duy trì đà tăng trưởng xấp xỉ 6 tỷ USD thì Việt Nam sẽ về đích sớm mục tiêu xuất khẩu của năm nay là từ 65 đến 70 tỷ USD”.
Để duy trì đà tăng trưởng, một số chuyên gia kinh tế đề xuất cần tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế; tránh phụ thuộc vào một số nhóm thị trường; tăng cường dự báo thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất.