Tổng kết Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa giai đoạn 2013-2015

VOV5) - Ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Phó Trưởng Ban tổ chức triển lãm, mong muốn kiều bào Việt Nam  có sự nối kết để  tăng thêm việc sưu tầm, hiến tặng tư liệu.

Giai đoạn 2013 - 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công 41 Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam -Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 30 tỉnh, thành phố thực thuộc trung ương, 9 điểm đảo, huyện đảo và 2 đơn vị lực lượng vũ trang. Qua đó, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam; nâng cao hơn nữa nhận thức của các ngành, các cấp, tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng kết Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa giai đoạn 2013-2015 - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tặng bằng khen cho 30 tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền về biển, đảo. Ảnh: qdnd.vn


Tại lễ tổng kết diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Phó Trưởng Ban tổ chức triển lãm, cho rằng sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong nước, nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với các tư liệu sẽ là những tiền đề quý báu cho các triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”  trong thời gian tới:  "Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chúng ta sẽ tổ chức triển lãm tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Sau đó, để phục vụ công tác thông tin đối ngoại, chúng ta sẽ mở rộng triển lãm tại 4 nước, đó là Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Czech và Hoa Kỳ. Chúng tôi mong muốn kiều bào Việt Nam có sự nối kết,gợi cảm hứng tăng thêm việc sưu tầm, hiến tặng tư liệu, để từ đó chúng ta có thể lan tỏa ra khu vực”.

Triển lãm bắt đầu từ tháng 6/2013 tại tỉnh Hà Tĩnh và kết thúc tháng 10/2015 tại tỉnh Điện Biên. Sau mỗi cuộc triển lãm, các bản đồ, tư liệu đều được tặng lại địa phương để tiếp tục phục vụ việc tuyên truyền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác