Festival Huế - Hội tụ sắc màu văn hoá bốn phương

(VOV5) - Hàng trăm nghệ sĩ bốn phương khuấy động đường phố Huế và các sân khấu cộng đồng trong sự reo hò, cổ vũ của người dân và du khách.

Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 đang diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế (7-12/6), với chuỗi sự kiện văn hoá, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn người dân và du khách. Hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ trong và ngoài nước hội tụ tại Festival Huế 2024 tạo nên bức tranh đa sắc màu văn hoá bốn phương.

Festival Huế - Hội tụ sắc màu văn hoá bốn phương - ảnh 1Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” năm nay có sự tham gia của hàng trăm nghệ sỹ trong và ngoài nước - Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV

Hàng chục hoạt động lễ hội, văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực từ sân khấu chính Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế cho đến các sân khấu hoạt động cộng đồng, đường phố tại Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 thu hút  đông đảo người dân xứ Huế và du khách tham gia  trải nghiệm. Show diễn sôi động, ấn tượng thu hút đông đảo người dân và du khách nhất  là Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hoá”. Những sắc màu văn hoá truyền thống Việt Nam được khắc hoạ bởi các nghệ sỹ xứ Huế, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum…

Ông Hoàng Văn Phước, Người dân thành phố Huế, chia sẻ: "Lễ hội đường phố là hoạt động rất đặc sắc của mỗi kỳ Festival. Chương trình này mang nhiều màu sắc văn hoá nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau thu hút khán giả. Qua nhiều lần tổ chức Festival, chính hoạt động quảng diễn đường phố này tạo không khí sôi động trong kỳ Festival”.

Festival Huế - Hội tụ sắc màu văn hoá bốn phương - ảnh 2Lễ hội thu hút đông đảo du khách cũng như người dân xứ Huế - Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV

Hàng trăm nghệ sĩ bốn phương khuấy động đường phố Huế và các sân khấu cộng đồng trong sự reo hò, cổ vũ của người dân và du khách. Mỗi phần biểu diễn của các nghệ sĩ mang sắc màu văn hoá độc đáo đến từ các nước, như: Đoàn Cà kheo vương quốc Bỉ, Nhóm Hiphop Cergy - Pháp, Nhóm vũ nhạc Hispano - Tây Ban Nha, Nhóm nhảy Double Impro - Bỉ, Múa trống Eisa Urakaji Okinawa - Nhật Bản, Trống Yanpyeong Hàn Quốc, Vụ kịch Chiết Giang - Trung Quốc…

24 năm với 11 kỳ tổ chức, Festival Huế trở thành nơi hội tụ sắc màu văn hoá bốn phương. Festival Huế ngày càng mang tính quốc tế, gần gũi hơn với cộng đồng. Sự hoà quyện, giao thoa giữa văn hoá truyền thống và hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác