Xe tăng 390 được công nhận là Bảo vật quốc gia

(VOV5)- Bảo tàng lực lượng tăng thiết giáp ở Thủ đô Hà Nội sáng 9/11 tổ chức trọng thể lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xe tăng 390 là Bảo vật quốc gia.



Xe tăng 390 được công nhận là Bảo vật quốc gia - ảnh 1

Lễ Công bố xe tăng T59 số hiệu 390 là Bảo vật quốc gia



Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, xe tăng mang số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203 trong đội hình chiến đấu Quân đoàn 2 đã húc đổ cánh cổng sắt của Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn lúc 10h45 phút ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Để đi đến đích cuối cùng, chạm vào giờ khắc thiêng liêng của dòng chảy lịch sử trưa ngày 30 tháng Tư năm 1975, trước đó xe tăng 390 đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt và lập nhiều chiến công.



Xe tăng 390 được công nhận là Bảo vật quốc gia - ảnh 2

Xe tăng 390: hiện vật gốc, độc bản đang được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp ở Hà Nội. Số tháp pháo được đúc nổi bên sườn trái là 61-T-73; dãy số khắc chìm bên cửa trái của trưởng xe là 73776


Phát biểu tại lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xe tăng 390 là Bảo vật quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định xe tăng 390 mãi mãi là biểu tượng của chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, là sức mạnh của Chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng dân tộc Việt Nam “Với ý nghĩa đặc biệt trong thời điểm lịch sử của dân tộc, xe tăng 390 được đưa về trưng bày tại Bảo tàng lực lượng tăng thiết giáp làm hiện vật truyền thống. Đây là hiện vật đặc biệt quý hiếm, hiện vật gốc có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về truyền thống Cách mạng đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, là minh chứng hùng hồn cho chiến thắng của cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Xe tăng 390 đại diện cho chiến thắng của bộ đội tăng thiết giáp nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.


Xe tăng 390 được công nhận là Bảo vật quốc gia - ảnh 3
Kíp xe 390: Từ trái qua phải: ông Nguyễn Văn Tập ( đứng thứ ba); ông Lê Văn Phượng (đứng thứ 5); ông Ngô Sỹ Nguyên (đứng thứ bảy) và ông Vũ Đăng Toàn-chỉ huy xe tăng 390 (đứng thứ 10)


Con đường mà xe tăng 390 tiến vào vào Dinh Độc Lập là con đường của sự tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là con đường đi suốt chiều dài lịch sử của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác