115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội - Kể chuyện bằng ánh sáng và công nghệ

(VOV5) - Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành sân khấu của chính mình.

Toàn bộ không gian từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được “đánh thức” bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc độc đáo này. Trong mỗi khung hình ánh sáng, mỗi giai điệu âm thanh, người xem có thể tìm thấy một phần ký ức về Thủ đô.

115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội - Kể chuyện bằng ánh sáng và công nghệ - ảnh 1“Không gian lịch sử và ký ức Hà Nội” - tái hiện những hình ảnh, dấu mốc lịch sử của Thủ đô trong thời kỳ chiến tranh.

Dự án “115 năm Nhà hát kể chuyện-di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” là mô hình tiên phong trong kể chuyện di sản bằng công nghệ, chứng minh rằng bảo tồn không chỉ là lưu giữ, mà còn là làm sống lại và lan tỏa giá trị bằng sáng tạo số.

Tham gia dự án, khán giả không ngồi trên những hàng ghế đỏ mà trực tiếp hóa thân thành nhân vật trong các câu chuyện tại triển lãm.

115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội - Kể chuyện bằng ánh sáng và công nghệ - ảnh 2Những vở opera, kịch nói, cải lương, ca múa nhạc... được tái hiện bằng công nghệ ánh sáng.

Ông Ngô Xuân Minh, Giám đốc Hexogon Vietnam, đơn vị đối tác với Nhà hát Lớn trong dự án này, chia sẻ: "Nhà hát Lớn là cái nôi của nghệ thuật, của Hà Nội cũng như của Việt Nam. Khi nghe tin Nhà hát Lớn sẽ đóng cửa 2 năm, tôi lên ý tưởng cho dự án và mời e kíp cả ở miền Bắc và miền Nam thực hiện. Ekip mong muốn những khách tham quan đến đây xem hòa nhạc, xem kịch, xem nghệ thuật và thậm chí những người chưa từng đến Nhà hát sẽ có cơ hội hiểu hơn về lịch sử của công trình mang tính biểu tượng này; thôi thúc một tình yêu đối với Nhà hát Lớn mà lâu nay mọi người chưa tiếp cận được."

 Dự án ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến như hệ thống trình chiếu ánh sáng 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR), nghệ thuật kể chuyện (storytelling) đa lớp, đồ họa chuyển động, âm thanh đa hướng giới thiệu xuyên suốt quá trình 115 năm hoạt động của Nhà hát Lớn và những dấu mốc lịch sử đáng nhớ của Thủ đô Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn và phát huy di sản.

Theo ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn, Hà Nội: "Dự án lần này, chúng tôi đặt trên 30 chiếc máy chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, chúng tôi có sự kết hợp với team Pháp sản xuất về visual. Đây là một trong những trải nghiệm rất đặc biệt mà hàng trăm năm nay chưa có trong nhà hát tại Việt Nam. Với trải nghiệm 3D maping, ánh sáng cũng như âm nhạc… sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ."

115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội - Kể chuyện bằng ánh sáng và công nghệ - ảnh 3“115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” là dự án nghệ thuật đặc biệt về Nhà hát Lớn Hà Nội.

115 năm Nhà hát kể chuyện - di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” gồm 4 chương, tương ứng với hành trình 115 năm của Nhà hát Lớn Hà Nội, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chương 1 - Đêm khai màn 1911, khán giả sử dụng vé AR để “bước qua cánh cửa thời gian”, trở về thời khắc khánh thành Nhà hát hơn một thế kỷ trước. Đến với chương 2 - Hà Nội trong lòng Nhà hát, công chúng được chứng kiến toàn bộ kiến trúc biến thành “cửa sổ thời gian” qua công nghệ mapping 360°, mở ra những lớp ký ức về Hà Nội từ thời thuộc địa, những năm tháng chiến tranh đến thời khắc Cách mạng Tháng Tám 1945. Ở chương 3 - 115 năm sân khấu Hà Nội, những vở opera, kịch nói, cải lương, ca múa nhạc... được tái hiện bằng công nghệ ánh sáng, giúp khán giả sống lại không gian sân khấu xưa.

Cuối cùng, “Trái tim nghệ thuật” khép lại bằng bản hòa tấu của ánh sáng và kiến trúc, khi công nghệ 3D mapping biến đổi Nhà hát qua các phong cách từ cổ điển đến tương lai - như biểu tượng cho tinh thần sáng tạo không ngừng của Hà Nội.

Đạo diễn sáng tạo Lê Ngọc Quý, người từng tham gia Lễ hội Ánh sáng Moscow (Nga), các dự án tại Bảo tàng Louvre (Pháp)... và lần này thực hiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chia sẻ: "Để tái hiện 115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội vào trong một hành trình trải nghiệm cần rất nhiều tư liệu lịch sử, rất nhiều câu chuyện xoay quanh nhà hát mà có thể đó là những câu chuyện chưa từng được kể. Ekip đã quyết định xây dựng 4 trụ cột nội dung xoay quanh di sản kiến trúc, dấu ấn lịch sử, câu chuyện nghệ thuật và trái tim Hà Nội để khán giả trong vòng 1 tiếng rưỡi khi trở về họ cảm nhận được ý nghĩa của nhà hát trong dòng chảy của thời đại."

Đến với “115 năm Nhà hát kể chuyện-di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ”, du khách không chỉ quan sát mà còn được hòa mình vào không gian nghệ thuật lung linh, nhiều màu sắc; được khám phá lịch sử và dấu ấn sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô suốt hơn 100 năm qua bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z hào hứng khi trải nghiệm dự án đầy thú vị này: "Đi từ đầu đến cuối mới thấy một cảm giác rất tuyệt từ ánh sáng đến nội dung, đưa người xem đi từ không gian này đến không gian khác cũng như thời kỳ này đến thời kỳ khác, mỗi không gian có một câu chuyện khác nhau. Đặc biệt nhất là khi mở rèm ra người xem bao quát không gian toàn bộ khán đài, ánh sáng và cảm giác nghệ thuật. Đó là một trải nghiệm rất hay."

"Đây là một sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và mọi giác quan để người tham gia trải nghiệm có cảm xúc bùng nổ nhất về những trải nghiệm trong Nhà hát Lớn. Một sự kiện rất hay, cho thấy sự phát triển của công nghệ kết hợp với nghệ thuật."

Với sự kết hợp của ánh sáng, âm thanh và công nghệ tương tác, triển lãm “115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội - Kể chuyện bằng ánh sáng và công nghệ” đem đến cách tiếp cận mới mẻ cho một công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa Thủ đô. Trước thời điểm trùng tu vào năm 2026, sự kiện là cơ hội để công chúng bước vào Nhà hát Lớn, lắng nghe câu chuyện của hơn một thế kỷ theo một cách hoàn toàn khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác