(VOV5) - Các đại biểu tham dự chương trình bày tỏ sự tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Sáng 06/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (08/02/1950 – 08/02/2025).
Ông Pavlin Todorov, Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam. Ảnh: Đinh Hòa. |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Quyết Thắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria, nhấn mạnh trong suốt 75 năm qua, Bulgaria đã luôn sát cánh cùng Việt Nam, từ những năm tháng gian khó chiến tranh đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hàng ngàn sinh viên, học giả, cán bộ kỹ thuật Việt Nam đã học tập và trưởng thành tại Bulgaria.
Ông Huỳnh Quyết Thắng cho biết: “Nhiều thế hệ sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đã được Bulgaria đào tạo, không chỉ nâng cao tri thức, tay nghề, kỹ năng làm việc, mà còn học hỏi những giá trị văn hóa, tinh thần kỷ luật, sáng tạo và tông trọng cộng đồng. Hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia tiếp tục là cầu nối quan trọng, mở ra cơ hội mới cho các thế hệ trẻ hôm nay, giúp họ trở thành những kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà công nghệ, nhà khởi nghiệp tương lai của đất nước”.
Tiết mục văn nghệ do thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria biểu diễn. Ảnh: Đinh Hòa. |
Cũng tại buổi lễ, ông Pavlin Todorov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria vào tháng 10/2025. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã nâng cấp quan hệ ngoại giao từ hữu nghị truyền thống lên đối tác chiến lược. Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria trong việc giữ gìn và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước: “Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đưa nền văn hóa của hai dân tộc đến gần nhau hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật, mở rộng hơn nữa cánh cửa hợp tác giữa hai nước trong khoa học và giáo dục, tận dụng những kết nối và hiểu biết mà Hội đang có để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại và thăm viếng của công dân Bulgaria và Việt Nam mong muốn đến thăm đất nước của nhau”.
Ông Nguyễn Ngọc Trực, đại diện lưu học sinh Việt Nam tại Bulgaria, khẳng định, điều đặc biệt làm nên chiều sâu của quan hệ hai nước chính là hơn 30.000 lưu học sinh và lao động Việt Nam học tập, làm việc và trưởng thành tại Bulgaria: “Trong chương trình hợp tác giáo dục giai đoạn 2025 – 2028, các cơ chế trao đổi học bổng và chuyên gia tiếp tục là điểm sáng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước tiếp nối truyền thống hữu nghị đã xây dựng suốt 7 thập kỷ. Việc hai bên xem xét mở đường bay, thúc đẩy giao lưu địa phương và tạo thuận lợi về thị thực càng khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân, là nền tảng bền vững nhất của quan hệ hai nước”.
Các đại biểu tham dự chương trình bày tỏ sự tin tưởng quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, cộng đồng người Việt tại Bulgaria, cùng những người từng học tập và làm việc ở đây, sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối hữu nghị, tri thức, thương mại và đầu tư giữa hai nước.