(VOV5) - Định hướng của xã Hương Sơn là phát triển du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng gắn với đặc sản địa phương, như: mơ Hương Tích, rau sắng, củ mài…
Xã Hương Sơn (Hà Nội), nơi có lễ hội chùa Hương nổi tiếng cả nước, đang từng bước định hình vị thế mới trên bản đồ du lịch Thủ đô, hướng tới trở thành điểm đến du lịch 4 mùa chứ không chỉ đón du khách một mùa lễ hội như hiện nay.
Ông Trần Đức Hải (ở giữa), Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn. |
Đây là khẳng định của ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hương Sơn, tại hội nghị khảo sát, xúc tiến và phát triển du lịch chùa Hương năm 2026 tổ chức mới đây tại xã Hương Sơn. Chương trình có sự tham gia của Sở Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành cùng chính quyền địa phương.
Đi đò trong khu danh thắng Hương Sơn. |
Các ý kiến tại hội nghị cho rằng Hương Sơn nên khai thác cảnh quan thiên nhiên theo mùa và theo chủ đề. Cụ thể, mùa Xuân gắn với du lịch lễ hội; mùa Thu khi hoa súng nở rộ có thể đẩy mạnh du lịch trải nghiệm và nhiếp ảnh. Tuy nhiên, để thu hút du khách, cần xây dựng những câu chuyện riêng, tạo chiều sâu trải nghiệm và các dịch vụ đi kèm. Để mở rộng phân khúc khách quốc tế, Hương Sơn cần sớm xây dựng các gói sản phẩm trọn gói 1 - 2 ngày. Buổi sáng, du khách có thể vãn cảnh suối Yến, tham quan chùa Thiên Trù với phần thuyết minh bài bản về giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Buổi chiều, chương trình mở rộng sang các hoạt động trải nghiệm, như: làm kẹo lạc truyền thống, thu hái và sử dụng các loại dược liệu bản địa. Nhiều điểm đến, như: chùa Cây Khế, chùa Long Vân, động Người Xưa có tiềm năng lớn để phát triển các loại hình trekking, thiền, chăm sóc sức khỏe, teambuilding; riêng động Người Xưa có thể trở thành một phim trường tự nhiên hấp dẫn.
Định hướng của xã Hương Sơn là phát triển du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng gắn với đặc sản địa phương, như: mơ Hương Tích, rau sắng, củ mài… Nếu triển khai các biện pháp đồng bộ, đây là đột phá giúp Hương Sơn trở thành điểm đến bốn mùa.