Chung tay góp sức xây dựng văn hóa ứng xử

(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp để gia đình và nhà trường chung tay góp sức xây dựng văn hóa ứng xử.

Sáng 9/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp giao ban quý I/2018 Khối Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên cho biết các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân đón Tết Mậu Tuất 2018 được tổ chức rộng khắp, gắn với các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng.

Nhìn chung, các lễ hội đầu Xuân đã được thực hiện đúng quy định, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Chung tay góp sức xây dựng văn hóa ứng xử - ảnh 1 Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN 

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, cụ thể như việc rà soát, thống nhất nguồn lực để thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa; công tác quản lý lễ hội...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng nêu rõ: "Lễ hội mang tính truyền thống, trong đó có yếu tố văn hóa. Trong yếu tố văn hóa, có những hoạt động văn hóa mà đến thời điểm này cách thức tổ chức phải phù hợp, tránh phản cảm. Tôi thấy có xu hướng ở một số lễ hội thấy phản cảm thì dường như là bỏ đi. Tôi cho là cũng không đúng. Bởi vì những lễ hội mang tính truyền thống, hoạt động tổ chức lễ hội mang tính văn hóa truyền thống. Những cái không phù hợp chúng ta cải tiến. Cách thức tổ chức cho phù hợp để tránh phản cảm.”

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định việc tổ chức lễ hội năm nay có chuyển biến. Về câu chuyện gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp để gia đình và nhà trường chung tay góp sức xây dựng văn hóa ứng xử. Liên quan đến lĩnh vực du lịch, Bộ cần tập trung khắc phục những điểm bất cập, chú trọng đào tạo nhân lực ngành du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ sở lưu trú. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác