(VOV5) - Thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ; thi giã gạo bằng công cụ thô sơ; thi gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương; trải nghiệm bay dù lượn trên thung lũng vàng...
Tối qua (7/11), UBND xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2025 và công bố giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2025 của tổ chức du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đối với Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong khai mạc Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2025. Ảnh: TTXVN |
Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2025 là dịp để nhân dân, du khách được hòa mình vào sắc vàng rực rỡ của đồng quê, cùng ngắm nhìn vẻ đẹp nên thơ của thung lũng, cùng cảm nhận hương lúa mới quyện trong tiếng cười của người dân bản địa.
Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội được tổ chức từ 7-15/11 với chuỗi hoạt động đặc sắc, như: Thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ; thi giã gạo bằng công cụ thô sơ; thi gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương; trải nghiệm bay dù lượn trên thung lũng vàng...
Việc Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn vừa được công nhận là Làng du lịch tốt nhất năm 2025 của tổ chức du lịch Liên hợp quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn không chỉ của chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn mà còn là niềm vui chung của tỉnh Lạng Sơn và ngành Du lịch Việt Nam. Làng Quỳnh Sơn nằm ở trung tâm thung lũng Bắc Sơn, với hơn 400 ngôi nhà sàn cổ của người Tày. Điểm đặc biệt là tất cả các ngôi nhà của làng đều hướng về phía Nam - biểu tượng của sinh khí, sự may mắn và ấm no.