Trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu tại Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ 2025

(VOV5) - Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả Đèn Nước trong Lễ hội Oóc Om Bóc mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025, tối qua (3/11), tại dòng sông Maspero, diễn ra hoạt động trình diễn Lôiprotip (thả Đèn nước) và ghe Cà Hâu để phục vụ người dân và du khách đến với lễ hội.

Trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu tại Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ 2025 - ảnh 1Lễ hội năm nay có 16 Lôiprotip và 4 ghe Cà Hâu trình diễn phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả Đèn Nước trong Lễ hội Oóc Om Bóc mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đối với thiên nhiên đã phù hộ cho người dân làm ăn, sinh sống bình yên, mang lại nhiều điều tốt đẹp. Trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu tại Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ 2025 - ảnh 2Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh: “Hoạt động trình diễn Lôiprotip và ghe Cà Hâu là hoạt động có nhiều ý nghĩa và quan trọng đối với đồng bào Khmer, thể hiện tín ngưỡng, văn hóa truyền thống tốt đẹp. Năm nay, sở cũng phối hợp với các chùa, các địa phương tham gia hoạt động. Năm nay với 20 ghe tham gia, trong đó có 4 ghe Cà Hâu và 16 Lôiprotip để phục vụ người dân và du khách khi đến với thành phố Cần Thơ.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác