Đặc sắc Tết Bunpimay - Lào 2025 tại Đắk Lắk

(VOV5) - Tết cổ truyền Bunpimay - Lào (Phật lịch 2568, từ 13 – 15/04) năm 2025 và Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn được tổ chức tại đảo Ây Nô, Đắk Lắc.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 12 - 13/04, do UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức.
Đây là sự kiện Tết Bunpimay - Lào được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Buôn Đôn, với những nghi lễ truyền thống, như: Lễ mừng năm mới, cúng sức khỏe; Lễ cúng tắm Phật; Lễ đắp tháp cát; Lễ thả hoa đăng; cột chỉ tay cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc; Hội té nước; Lễ hội đường phố…

Đặc sắc Tết Bunpimay - Lào 2025 tại Đắk Lắk - ảnh 1Các sư thầy, người dân và du khách thực hiện nghi thức thả hoa đăng trong Tết cổ truyền Bunpimay - Lào Phật lịch 2568 năm 2025 ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VOV

Tại đây, du khách còn được tham gia các hoạt động du lịch thân thiện cùng voi, như: Voi hóa trang, chụp hình cùng voi, tiệc buffet cho voi, show té nước cùng voi. Đồng thời, du khách còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Buôn Đôn - Huyền thoại một vùng đất”, kể lại câu chuyện truyền thuyết và đời sống của người dân các dân tộc Buôn Đôn bằng âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng.

Đặc sắc Tết Bunpimay - Lào 2025 tại Đắk Lắk - ảnh 2Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức với các nghi lễ, hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Lào tại trường Cao đẳng Huế. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, tại thành phố Huế, Trường Cao đẳng Huế tổ chức chương trình Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2025 cho khoảng 300 lưu học sinh Lào đang học tập và sinh hoạt tại thành phố Huế, với nhiều nghi lễ quan trọng của người Lào trong dịp này.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Huế cho biết chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và động viên tinh thần lưu học sinh Lào phải đón tết xa nhà; góp phần củng cố và thắt chặt tình đoàn kết giữa học sinh, sinh viên hai nước cũng như vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung, thành phố Huế và các tỉnh Nam Trung Lào nói riêng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác