(VOV5) - Lễ hội Đình Trung Tự năm nay gồm: Lễ thần, rước Long Đình lên chùa Trung Tự; nghi thức dâng hương thần Cao Sơn Đại Vương,...
Lễ hội truyền thống di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng Đình Trung Tự năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 11/4 đến 12/4 (tức 14 tháng 3 đến 15 tháng 3 âm lịch), trong đó chính hội là hôm nay (12/4).
Quang cảnh Đình Trung Tự. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Hằng năm, cứ vào ngày rằm tháng 3 âm lịch, là dịp để nhân dân và du khách thập phương về với di tích Đình Trung Tự cùng tỏ lòng thành kính dâng hương Thượng Đẳng Tối Linh Thần Cao Sơn Đại Vương, vị Thần linh thiêng đã phù trợ giúp giữ yên nhà nước Văn lang cổ đại.
Người dân cúng lễ ở Đình Trung Tự. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Người dân chụp ảnh lưu niệm ở lễ hội Đình Trung Tự. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Lễ hội Đình Trung Tự năm nay gồm: Lễ thần, rước Long Đình lên chùa Trung Tự; nghi thức dâng hương thần Cao Sơn Đại Vương; giới thiệu về di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng Đình Trung Tự; các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc…
Đình Trung Tự (còn có tên là Đình Đông Tác tọa lạc tại ngõ 198 Xã Đàn, thành phố Hà Nội), thờ thần Cao Sơn Đại Vương. Theo truyền thuyết, Cao Sơn chính là một trong 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, rồi trở thành bộ tướng của Sơn Tinh trong đền núi Tản Viên (Ba Vì) do có công giúp vua Hùng dẹp tan giặc Thục. Thần Cao Sơn được suy tôn là một trong “Thăng Long tứ trấn” - vị thần trấn giữ phía Nam, bảo vệ cho kinh đô Thăng Long xưa. Ngoài thờ thần Cao Sơn Đại Vương, đình Trung Tự còn phối thờ Huệ Minh Công Chúa và Phúc thần Đại Vương Nguyễn Hy Quang (1634-1692), người làng Trung Tự có công lớn với dân làng. Được xây dựng cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, đến năm 1992, Đình Trung Tự được xếp hạng là di tích cấp Quốc gia.