Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức “Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026”

(VOV5) -

Chiều qua (12/02), tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), diễn ra “Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026”. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu và Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tổ chức nhằm cổ vũ, duy trì và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo “cầu nối” văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt Nam và các nước khu vực châu Âu.

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức “Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026” - ảnh 1

Tiết mục “Ơn Đảng núi rừng nở hoa” (điệu xoè hoa, dân ca Thái) do các nghệ sĩ Đoàn ca nhạc Dân tộc, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Thư Vũ/VOV.VN

Hơn 10 tác phẩm âm nhạc truyền thống đầy sáng tạo đã được cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu mang đến Chương trình, với đủ các loại hình, như: Quan họ, đàn tính hát then, hát xẩm, chèo, hát xoan, ví giặm, chầu văn Huế, ca cảnh cải lương,… Tất cả đã tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất truyền thống, thấm đậm tình yêu của những người con xa quê nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

Ông Bùi Mạnh Hùng, người Việt Nam ở CH LB Đức mang đến festival làn điệu chèo truyền thống, chia sẻ: "Tham dự chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tôi rất bồi hồi. Tôi mong muốn là làn điệu chèo sẽ tiếp tục được lan tỏa không chỉ ở Đức mà cả các nước châu Âu. Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ viên ngọc quý của dòng nhạc truyền thống quê hương".

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức “Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026” - ảnh 2Tiết mục “Ai xuôi về”. Dân ca Quan họ Bắc Ninh, do NSND Thúy Hường và cháu Diệu An (Cộng hòa Séc) biểu diễn. Ảnh: Thư Vũ/VOV.VN

Tiết mục “Ơn Đảng núi rừng nở hoa” (điệu xoè hoa, dân ca Thái) do các nghệ sĩ Đoàn ca nhạc Dân tộc, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Thư Vũ/VOV.VN

Đặc biệt, Chương trình “Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026” có sự tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, cho thấy sự nuôi dưỡng và kết nối tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được vun đắp, kế thừa qua mọi thế hệ.

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức “Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026” - ảnh 3Tiết mục “Chúa then” do nghệ nhân Hà Thị Bởi, NSƯT Tuyết Mai và Nhóm Trung tâm bảo tồn nghệ thuật truyền thống Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Thư Vũ/VOV.VN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định: "Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, luôn nhất quán quan điểm: văn hóa là sợi dây thiêng liêng, gắn kết cộng đồng với Tổ quốc, là nền tảng quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là cầu nối hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để các sáng kiến văn hóa của cộng đồng kiều bào được phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng. Từ thành công của Festival, chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ được tiếp tục mở rộng tại nhiều quốc gia khác để ở bất kỳ nơi đâu có người Việt Nam, ở đó có văn hóa Việt Nam vẫn được gìn giữ, tỏa sáng và trường tồn".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác