Khởi đầu mùa lễ hội Ramưwan 2026 của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà-ni

(VOV5) - Lễ tảo mộ là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn tổ tiên và bà con thân tộc gặp gỡ sau một năm.

Sáng nay (15/02), hàng ngàn người Chăm Hồi giáo Bà-ni ở tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) thực hiện nghi lễ tảo mộ, nghi lễ bắt buộc, mở đầu cho tháng chay tịnh Ramưwan. Lễ Ramưwan (còn gọi là Ramadan) là tháng nhịn ăn, chay niệm của các tu sĩ Hồi giáo và là dịp để mọi người tưởng nhớ người thân đã mất. Năm nay, lễ hội Ramưwan của đồng bào Chăm diễn ra từ ngày 15/02 - 19/03, với nhiều nghi lễ nối tiếp nhau, như: lễ tảo mộ, lễ cúng gia tiên và tháng chay tịnh Ramưwan tại thánh đường.

Khởi đầu mùa lễ hội Ramưwan 2026 của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà-ni - ảnh 1Dòng người nối nhau vào các khu mộ tộc họ trong nghĩa trang. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV TP. Hồ Chí Minh

Trong ngày này, từ sáng sớm, các vị tu sĩ trong trang phục áo dài trắng, đầu chít khăn trắng có tua đỏ đi cùng các gia đình đưa lễ vật đến nghĩa trang thực hiện nghi thức tảo mộ. Các gia đình cầu nguyện tổ tiên phù hộ con cháu dồi dào sức khỏe, học hành thành đạt, công việc hanh thông, làm ăn mùa màng thắng lợi, gia đình hạnh phúc. Lễ tảo mộ là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn tổ tiên và bà con thân tộc gặp gỡ sau một năm.

Khởi đầu mùa lễ hội Ramưwan 2026 của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà-ni - ảnh 2Thực hiện nghi thức tảo mộ. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV TP. Hồ Chí Minh

Ramưwan là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà-ni. Đây không chỉ là dịp để đồng bào Chăm Hồi giáo Bà-ni hướng về cội nguồn, thực hiện các nghi lễ tảo mộ tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là thời điểm sum họp gia đình, cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc. Qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Dịp này, đại diện chính quyền tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành, địa phương cũng đến thăm, tặng quà cho các chùa và các vị chức sắc Hồi giáo Bà-ni.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác