Dự án Trăng Ta tái hiện đầu sư tử truyền thống

(VOV5) - Đầu sư tử truyền thống là một mặt nạ hình đầu sư tử hoặc lân được sử dụng trong múa lân sư rồng, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam.

Tọa đàm “Giới thiệu Dự án Trăng Ta - Tái hiện đầu sư tử truyền thống và ứng dụng di sản trong đời sống đương đại” diễn ra sáng 27/9, tại Đình Kim Ngân (Hà Nội).

Đây là sự kiện nằm trong hoạt động văn hóa “Tết Trung Thu truyền thống năm 2025” từ 25/9 đến 12/10 (tức 4/8 đến 21/8 âm lịch) do Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp với Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức với các hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, đặc sắc.

Dự án Trăng Ta tái hiện đầu sư tử truyền thống - ảnh 1Quang cảnh tọa đàm.

Đầu sư tử truyền thống là một mặt nạ hình đầu sư tử hoặc lân được sử dụng trong múa lân sư rồng, một nghệ thuật biểu diễn truyền thống ở châu Á, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam. Đây là một trong những linh vật linh thiêng, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, uy quyền và có khả năng xua đuổi tà ma. Đầu sư tử được chế tác công phu từ các vật liệu tự nhiên, như: tre, giấy bồi, vải, sơn mài, với các họa tiết và màu sắc rực rỡ, đôi mắt to, miệng rộng và sừng để tạo vẻ uy nghi và sống động. Dự án Trăng Ta là dự án tái hiện đầu sư tử truyền thống và ứng dụng di sản vào đời sống đương đại. Dự án này tập trung vào việc nghiên cứu, phục dựng di sản và tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo, nhằm giữ gìn hồn cốt văn hóa truyền thống đồng thời kết nối với hơi thở mới trong đời sống hiện đại. 

Cùng với tọa đàm, du khách, trẻ em có được trải nghiệm làm đầu sư tử cổ, đèn ông sao, đèn kéo quân, ông Tiến sĩ, chuồn chuồn tre, con giống bột và đồ chơi từ vật liệu tái chế tại các workshop làm đồ chơi Trung Thu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác