Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – “Sắc thu thiền định”

(VOV5) - Du lịch 4 mùa”, “Kinh tế di sản – Phát triển bền vững”, kỳ vọng đưa Yên Tử trở thành trung tâm du lịch – văn hóa – sinh thái hàng đầu, phấn đấu đến năm 2030 đón từ 1,5 triệu lượt khách/năm.

Lễ hội Mùa thu Yên Tử 2025 đang diễn ra tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh). Diễn ra đến hết năm nay, lễ hội có hàng loạt hoạt động trải nghiệm văn hoá đặc sắc nơi vùng đất Phật.

5 giờ 30 sáng, khi mặt trời dần xua tan màn sương cũng là lúc những vị khách đầu tiên cùng thực hành thiền, lắng nghe tiếng sáo trúc ngân vang khắp đỉnh thiêng Yên Tử cao hơn 1.000m. Thiền hành, thiền trà, chiêm ngưỡng bình minh rực rỡ trên đỉnh Chùa Đồng là trải nghiệm đầu tiên trong tour du lịch văn hoá được đưa vào phục vụ khách hành hương trong mùa thu này. 

Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – “Sắc thu thiền định” - ảnh 1Khách hành hương trải nghiệm thiền trong tour "Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng". Ảnh: VOV

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), cho biết: "Trải nghiệm của mình hôm nay rất tuyệt vời, được đi chuyến đi trà thiền, ngồi thiền đón bình minh. Mình cảm nhận được là mình đang hoà mình vào thiên nhiên, không khí rất trong lành. Càng ngày mọi người càng muốn gần gũi với thiên nhiên nên khi biết đến chắc chắn ai cũng sẽ muốn trải nghiệm."

Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 – “Sắc thu thiền định” - ảnh 2Trao giải Cuộc thi sáng tạo Logo phường Yên Tử và phát động Cuộc thi sáng tác văn học – nghệ thuật – truyền thông về Yên Tử. Ảnh: VOV

Cùng với tour đón bình minh, Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định” còn có nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng, tôn vinh giá trị di sản, nghi lễ cầu Quốc thái dân an; ra mắt sản phẩm du lịch số VR360 về quần thể di tích Yên Tử, đền chùa Hang Son, hang núi Hổ – Xếp Bằng. Trong bối cảnh quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới hồi tháng 7 vừa qua, Lễ hội Mùa thu Yên Tử không chỉ tiếp tục quảng bá giá trị nổi bật của di sản, mà còn tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết của địa phương về phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản. 

Chị Juliana Brown, du khách Australia, chia sẻ: "Tôi đã từng đến đây 2 năm trước và giờ quay lại cùng với bè bạn. Không gian mùa thu rất đẹp, dễ chịu. Tôi rất vui khi biết Yên Tử đã trở thành Di sản thế giới, rất tuyệt vời."

 Từ nay đến cuối năm, Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, như: Lễ tưởng niệm 717 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, trình diễn các chương trình nghệ thuật dân gian, tour âm nhạc đặc sắc “Diệu âm Yên Tử", không gian văn hóa Làng Nương với nét đẹp truyền thống của đồng bào Dao Thanh Y, chuỗi biểu diễn nghệ thuật hiện đại gắn kết với di sản... Bên cạnh đó là Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”, lễ hội Bonsai, giải chạy Yên Tử Heritage Marathon - “Chạm vùng di sản”.
Đây là bước khởi đầu quan trọng để Yên Tử hình thành thương hiệu “Du lịch 4 mùa”, “Kinh tế di sản – Phát triển bền vững”, kỳ vọng đưa Yên Tử trở thành trung tâm du lịch – văn hóa – sinh thái hàng đầu, phấn đấu đến năm 2030 đón từ 1,5 triệu lượt khách/năm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác