“Sự kỳ diệu của thủy tinh Séc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(VOV5) - Tất cả tác phẩm thủy tinh Séc trưng bày đều làm bằng tay với kỹ thuật thủ công cao nhất, kết hợp kỹ thuật, vật liệu với độ chính xác tương đương được sử dụng cho ngành công nghiệp vũ trụ.

Ngày 3/6, triển lãm “Sự kỳ diệu của thủy tinh Séc” khai mạc tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, giới thiệu 17 tác phẩm nghệ thuật của 13 nghệ sỹ Séc, do Giám tuyển Marika Galova phụ trách. Triển lãm do Đại sứ quán Cộng hòa Séc và Trung tâm Séc tổ chức.

“Sự kỳ diệu của thủy tinh Séc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Cộng hòa Séc tại Hà Nội Hynek Kmonicek phát biểu ý kiến tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm, ông Hynek Kmonicek, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Hà Nội cho biết: Đây là triển lãm độc đáo chỉ dành riêng cho Việt Nam và sẽ không được trưng bày ở bất kỳ quốc gia nào khác.

Tại đây trưng bày 17 tác phẩm nghệ thuật là những đồ vật nghệ thuật độc đáo, có một không hai để trang trí nhà cửa, do 13 nghệ sĩ tạo tác (gồm nghệ sĩ Lukáš Jabůrek, František Jungvirt, Alena Matějka, Michaela Spružinová, Lucie Švitorková, Vladimíra Klumpar, Natálie Dufková, Jiří Belda, Viktorie Beldová, Marek Číhal, Tomáš Brzoň, Petr Stanický, Aldit).

“Sự kỳ diệu của thủy tinh Séc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 2Tác phẩm trưng bày tại triển lãm.- Ảnh: Ades lighting

Tất cả đều được làm bằng tay với kỹ thuật thủ công cao nhất hiện nay trong lĩnh vực này, kết hợp các kỹ thuật, vật liệu với độ chính xác tương đương được sử dụng cho ngành công nghiệp vũ trụ. Đồng thời các nghệ sĩ không làm đồ vật chỉ vì mục đích nghệ thuật. Người Séc là những người theo chủ nghĩa thực dụng và do đó, một trong những tác phẩm thủy tinh nghệ thuật đẹp nhất được trưng bày là những chiếc bình siêu hiện đại để đựng tro cốt của những người đã khuất sau khi hỏa táng.

TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: Cộng hòa Séc là đất nước của những câu chuyện về thủy tinh và pha lê. Triển lãm “Sự kỳ diệu của thủy tinh Séc” là một trong những sự kiện nổi bật thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Mùa Văn hóa Séc tại Việt Nam 2024-2025, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc vào năm 2025.

“Sự kỳ diệu của thủy tinh Séc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 3Khách tham quan triển lãm - Ảnh: Ades lighting

Quy trình sản xuất thủy tinh của Séc đã có lịch sử hơn 800 năm. Kể từ giữa thế kỷ thứ 13, các công trình thủy tinh cenury ở vùng đất biên giới của vương quốc bohemian đã trở nên nổi tiếng với việc sản xuất nhiều loại thủy tinh có tính ứng dụng hằng ngày và thủy tinh pha lê có giá cao. Và nghề làm thủy tinh mang lại giá trị lợi nhuận cao bắt đầu vào thế kỷ thứ 18. Ở thời điểm đó nếu bạn là thợ làm thủy tinh ở Séc sẽ bị cấm xuất ngoại. Vào ngày 6/12/2023 Liên hợp quốc đã đưa sự kỳ diệu của quá trình sản xuất thủy tinh Séc vào danh sách di sản UNESCO của nhân loại.

Triển lãm diễn ra từ 3/6 đến 13/6.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác