(VOV5) - Đây là chủ đề của Lễ hội Tràng An năm 2025 diễn ra hôm qua (13/4), tại tỉnh Ninh Bình.
Lễ hội tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời gắn liền với vùng đất linh thiêng, “bảo tàng địa chất ngoài trời” và “kinh đô linh thiêng của người Việt xưa”.
Lễ hội Tràng An 2025 là sự kiện văn hóa - tâm linh có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức thường niên tại Ninh Bình mang ý nghĩa tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, 1 trong 3 vị tướng thời Hùng Vương (thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ II trước Công nguyên), có công trấn giữ cửa ngõ phía Nam của Hoa Lư. Lễ hội cũng đồng thời khơi dậy tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Hơn 700 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn trong Lễ hội Tràng An 2025 - Ảnh: baovanhoa.vn |
Diễn ra trong không gian của những thung nước trong xanh, những hang động lung linh huyền ảo và giữa bốn bề núi non hùng vĩ. Lễ hội Tràng An là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo của Ninh Bình với nhiều hoạt động đặc sắc, như: biểu diễn trống hội, cử hành các nghi thức rước rồng, rước kiệu, rước nước kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ đa dạng các loại hình di sản trong nước. Gần 20 sân khấu thực cảnh do 700 nghệ sỹ, diễn viên cùng hơn 2000 nghệ nhân, trình diễn đa dạng các loại hình nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật quan họ, ví dặm, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, hát xẩm, hát chèo...
Tiếp đó, nghi lễ dâng hương và phẩm vật trước anh linh Đức Thánh Quý Minh Đại Vương tại đền Suối Tiên đã diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng, thể hiện tinh thần đền ơn, đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; tri ân Đức Thánh, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Qua đó gửi gắm những ước vọng về một cuộc sống bình an, mưa thuận, gió hòa, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết: lễ hội góp phần quan trọng gắn kết giữa bảo tồn và khai thác di sản một cách có trách nhiệm, quảng bá hình ảnh Quần thể danh thắng Tràng An tới du khách trong và ngoài nước, giúp ngành du lịch Ninh Bình phát triển bền vững: "Lễ hội Tràng An xuất phát từ Lễ hội mở cửa rừng của người dân địa phương. Điểm nhấn của lễ hội Tràng An là gắn với các hoạt động trên sông nước, không gian thực cảnh của di sản này… Các sân khấu trình diễn trong lễ hội được bố trí hài hòa, đã tạo ra sức hút lớn đối với du khách trong nước và quốc tế".
Lễ hội cũng là dịp để tiếp tục tôn vinh Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ghi danh năm 2014. Sau hơn một thập kỷ, Tràng An không chỉ là biểu tượng cảnh quan đặc sắc, mà còn là minh chứng cho cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước UNESCO về bảo vệ di sản.