(VOV5) - Việc có 9 nhà khoa học lọt vào nhóm 10.000 là tín hiệu tích cực cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam.
Nhà Xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Stanford (Mỹ) công bố cơ sở dữ liệu phiên bản thứ 7 về các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu năm 2025 dựa trên dữ liệu trích dẫn từ Scopus tính đến hết năm 2024. Trong đó, Việt Nam có 9 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới và khoảng 70 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng thế giới trong năm 2025.
Nhà khoa học đứng đầu trong danh sách các nhà khoa học Việt Nam là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai), thứ hạng 438 thế giới. Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu nhóm nhà khoa học Việt Nam trên bảng danh sách thế giới.
Các vị trí tiếp theo lần lượt GS.TS Võ Xuân Vinh (Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thứ hạng 2.327); Tiến sĩ Trần Nguyên Hải (Đại học Duy Tân, thứ hạng 2.905); Tiến sĩ Hoàng Đức Nhật (ĐH Duy Tân, thứ hạng 3.635); Tiến sĩ Phạm Thái Bình (Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, thứ hạng 3.773); Tiến sĩ Nguyễn Phúc Cảnh (Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thứ hạng 4.727); Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách (Trường Đại học Y Dược Hà Nội, thứ hạng 5.085); Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội, thứ hạng 5.750); Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng (Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, thứ hạng 9.612).
Trong danh sách này, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách là 2 nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp, từ năm 2019 đến nay. |
Trong danh sách này, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách là 2 nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp, từ năm 2019 đến nay.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn (Đại học Quốc gia Hà Nội) dẫn đầu nhóm nhà khoa học người Việt tiếp theo, nhóm 100.000. Trong danh sách này còn có một số nhà khoa học khác của Việt Nam, như: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương (Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thứ hạng 22.613); Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành (Giám đốc Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thứ hạng 34.769)…
Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa để xếp hạng các nhà khoa học toàn cầu được đánh giá dựa trên chỉ số tổng hợp (c-score), tính đến số lượng trích dẫn, h-index, hm-index, vị trí tác giả trong công bố khoa học cũng như loại trừ yếu tố tự trích dẫn. Các nhà khoa học được xếp hạng trong 22 lĩnh vực lớn, 174 phân ngành nhỏ, với ngưỡng lựa chọn là Top 100.000 toàn cầu hoặc Top 2% của từng phân ngành.
Việc có 9 nhà khoa học lọt vào nhóm 10.000 là tín hiệu tích cực cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam, cho thấy ngày càng có nhiều nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi trên bình diện quốc tế. Cùng với đó, kết quả này cũng góp phần khẳng định thành quả của sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với trình độ và các hướng nghiên cứu tiên tiến của thế giới.