Xín Mần - Hà Giang vẻ đẹp của miền đất nơi địa đầu Tổ quốc

(VOV5) - Xín Mần cũng được biết đến là một địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất ở tỉnh Hà Giang. 

Xín Mần là huyện vùng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Giang. Nhờ có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và nhiều di tích lịch sử nên Xín Mần là điểm đến hấp dẫn du khách.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Huyện Xín Mần có diện tích gần 60.000 ha, dân số khoảng 71.000 người, trong đó có 16 dân tộc cùng sinh sống. Huyện có đường biên giới dài trên 30 km với Trung Quốc, có cửa khẩu quốc gia Xín Mần thông thương sang cửa khẩu Đô Long (Trung Quốc). Địa phương nỗ lực khai thác những tiềm năng lợi thế du lịch, kết nối tour, tuyến và quảng bá du lịch, để thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Xín Mần - Hà Giang vẻ đẹp của miền đất nơi địa đầu Tổ quốc - ảnh 1Thảo nguyên Suôi Thầu (Xín Mần, Hà Giang). Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Ông Phạm Duy Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần, cho biết: "Chúng tôi xây dựng mỗi vùng, khu vực có sản phẩm du lịch đặc thù. Làm sao khai thác tốt nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các lễ hội của dân tộc Nùng, Mông. Lấy nông nghiệp để thu hút khách du lịch. Chúng tôi đã xây dựng chuỗi liên kết thành các khu sản xuất nông nghiệp tập trung để người dân vừa sản xuất xuất vừa tạo ra trải nghiệm cho du khách.

Hiện nay đã có một số vườn cây ăn quả, một số mô hình phát triển chăn nuôi hoặc là nuôi cá. Khi du khách đến được trải nghiệm, họ rất thích thú. Huyện ưu tiên hàng đầu là phát triển hạ tầng giao thông cùng với đó là hình thành các làng văn hóa du lịch, kết nối giữa Hà Giang với Trung Quốc và thị trường trong nước."

Xín Mần - Hà Giang vẻ đẹp của miền đất nơi địa đầu Tổ quốc - ảnh 2Xín Mần cũng được biết đến là một địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất ở tỉnh Hà Giang. Ảnh: nld.com.vn 

Xín Mần có 4 di tích quốc gia: Bãi đá cổ Nấm Dẩn, thác Tiên, đèo Gió, thác Luồng và thác Trăn. Được mệnh danh là thảo nguyên Thụy Sĩ ở Hà Giang, thảo nguyên thôn Suôi Thầu ở thị trấn Cốc Pài, huyện Xí Mần nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, rộng hàng trăm ha. Thảo nguyên Suôi Thầu là một trong những thảo nguyên đẹp nhất Việt Nam.

Bên cạnh dòng suối Nậm Lỳ thơ mộng là khu du lịch Suối khoáng Nậm Choong xã Quảng Nguyên. Các địa danh khác, như: hang Thiên Thủy, chợ đêm Cốc Pài, Di tích lịch sử Nàn Ma … cũng hấp dẫn du khách. Tới tham quan huyện Xín Mần, chị Trần Thị Thanh Hương, du khách từ Hà Nội, bày tỏ: "Lên đây thấy hài lòng, thích lắm. Tại vì nơi đây con người thân thiện, cảnh vật thì đẹp như trong tranh. Hoa trải dài khắp nơi, phong cảnh nên thơ."

Xín Mần cũng được biết đến là một địa điểm ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất ở tỉnh Hà Giang. Nơi đây, có những cánh đồng hoa hồng rực rỡ mỗi dịp thu đến, thu hút một lượng lớn khách du lịch tới tham quan, chụp ảnh. Các làng văn hóa du lịch tiêu biểu, như: Nà Ràng, Quảng Hạ,… đã và đang mở ra cơ hội xây dựng các tour, tuyến du lịch theo hướng du lịch cộng đồng và du lịch khám phá. Tới đây, du khách được khám phá những nét độc đáo về văn hóa của đồng bào Mông, như; Lễ hội Gầu tào, Múa gậy đồng xu, múa ngựa giấy, múa khèn Mông, hay thưởng thức tiếng sáo vi vu, các tiết mục dân ca, dân vũ… Địa phương còn giới thiệu sản phẩm OCOP (chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm) mang thương hiệu của Xín Mần, như: Gạo nếp Quảng Nguyên, Gạo Già dui, chè Chế Là, chè Bản Vẽ (Nà Chì)… 

Thị trấn Cốc Pài là nơi trung tâm, giao thoa các nét đẹp văn hóa truyền thống của huyện Xín Mần. Du khách tới đây có thể hòa mình vào không gian văn hóa Chợ đêm Cốc Pài rực rỡ sắc mầu, thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cốc Pài, cho biết: "Hiện nay, lượng khách du lịch tham quan đến đây rất đông, thị trấn Cốc Pài đã chủ động cho bà con nhân dân tổ chức các hoạt động, như: trồng hoa, các hoạt động khác để phục vụ cho khách du lịch tham quan. Ngoài ra, thị trấn còn tổ chức các hoạt động dã ngoại, trồng cây gắn với phát triển du lịch."

Cơ sở vật chất phục vụ du khách được địa phương chú trọng đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu du khách. Huyện Xín Mần có hơn 30 cơ sở kinh doanh du lịch, trong đó có 2 khách sạn, 8 nhà nghỉ, còn lại là các homestay…

Ông Hoàng Đức Thổ, một trong những hộ kinh doanh homestay, cho biết: "Trước đây, gia đình làm nghề nông, khi Nhà nước quan tâm làm du lịch cộng đồng thì tôi mở homestay. Ở đây, không có nghề nào có thu nhập tốt như nghề làm du lịch."

Xín Mần là một bức tranh muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và truyền thống cách mạng. Núi non hùng vĩ, phong cảnh thơ mộng, văn hóa đặc sắc, sản vật phong phú, Xín Mần là điểm đến du lịch lý tưởng của những du khách muốn tìm một chốn bình yên. Hiện nay, nơi này chưa được du khách biết đến nhiều nhưng trong tương lai không xa, Xín Mần sẽ trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác