Các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(VOV5) -Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, cũng là dịp để tri ân những người có công với cách mạng.

Sáng 30/4, Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” diễn ra long trọng tại kỳ đài Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 1Các đại biểu thả những quả bóng bay thể hiện khát vọng hòa bình ở giữa cầu Hiền Lương lịch sử- Ảnh Nguyễn Phúc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, du khách và người dân Quảng Trị. Chính nơi đây, lịch sử mãi mãi khắc ghi sau Hiệp định Geneve được ký kết vào ngày 20/7/1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm ranh giới ngăn cách. Sau lễ thượng cờ, các đại biểu và đông đảo người dân tham dự Hội Bài chòi tại bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Lễ hội Đua thuyền trên dòng sông Bến Hải.

Trước đó, tối 29/4, tại Bờ Nam khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chức chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất. Chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông năm 2019. 

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: “Độc lập tự do hạnh phúc mãi mãi là niềm khát vọng của bao thế hệ người Việt Nam từ xưa và trở thành lẽ sống thiêng liêng của cả dân tộc. Có được cuộc sống hôm nay chúng ta càng trân trọng, biết ơn những tháng ngày đang sống trong độc lập tự do, những tháng ngày được đổi bằng máu xương, mồ hôi của bao thế hệ. Thấm thía giá trị của độc lập tự do chúng ta nguyện nổ lực phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Xuyên suốt chương trình nghệ thuật Khát vọng thống nhất là những bài ca đi cùng năm tháng. Cuối chương trình là những hình ảnh về nhịp cầu chia cắt được nối liền, thống nhất non sông, Bắc - Nam thu về một dải. 44 năm sau ngày thống nhất đất nước, vùng đất lửa Quảng Trị năm xưa đã hồi sinh, vươn lên mạnh mẽ.

Các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 2Các đại biểu tham quan triển lãm “Mùa xuân 1975: Từ Tổng hành dinh đến Dinh Độc Lập”- Ảnh Hanoimoi

Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, du khách trong nước và nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật và triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập” và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài biển đảo, quê hương được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện công viên Chi Lăng và Cung văn hóa lao động. Tại công viên Tao Đàn diễn ra Festival hoa lan đến hết ngày 1-5. Tối 30/4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại ba điểm.

Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, để tri ân những người có công với cách mạng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội miễn phí vé vào cửa và thuyết minh miễn phí cho cựu chiến binh và thanh niên xung phong. Bảo tàng cũng tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ em.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác