Các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, người có công nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
Các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, người có công nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Trung ương trao kinh phí xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa cho 20 gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ - Ảnh: Lâm Tùng/baonghean.vn

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 16/07, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội và tỉnh Nghệ An tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình các liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị: "Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng. Tiếp tục rà soát, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công phù hợp với sự phát triển của đất nước; đảm bảo những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước và hướng tới mục tiêu bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư tại nơi cư trú".

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao kinh phí xây dựng 20 căn nhà tặng các gia đình có công với cách mạng.

Cũng trong ngày 16/07, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Nghệ An cần tiếp tục rà soát đời sống của những người có công trên địa bàn để từ đó có chính sách, kế hoạch chăm lo ngày càng tốt hơn.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng ngày, đoàn tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thương bệnh binh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác