Chăm lo Tết cho người nghèo

(VOV5) - Chăm lo, bảo đảm người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách luôn được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

Chăm lo, bảo đảm người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách đều có Tết yên vui, đầm ấm là nhiệm vụ thường niên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp mỗi dịp Tết đến Xuân về. Hoạt động này luôn được các ngành, các cấp, các địa phương đặc biệt quan tâm, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

Chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 1Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo Huyện Sóc Sơn tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân đón Tết, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 để hỗ trợ hơn 1 triệu người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Tổng giá trị hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng (hơn 1,4 triệu USD). Thời gian triển khai các hoạt động bắt đầu từ ngày 1/1/2023 đến ngày 16/1/2023. Các ngành, các cấp, các địa phương vận động các mạnh thường quân chung tay chia sẻ giúp người nghèo.

Chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 2Các gia đình chính sách, hộ khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh được chăm lo, tặng quà dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: VOV

Tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai các hoạt động thăm hỏi và trao tặng gần 3.000 suất quà Tết, trị giá 1.535 tỷ đồng (64,5 triệu USD) cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có đông nhân khẩu, có người già, ốm đau, bệnh tật; trẻ em, đoàn viên, hội viên ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, hơn 200 ngôi nhà Đại đoàn kết được bàn giao cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trước thềm xuân mới.

Chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông, Tôn Thị Ngọc Hạnh, và nhà tài trợ trao tặng quà, động viên bà con trên địa bàn tỉnh. Ảnh: baodaknong.org.vn

Dịp này, tỉnh Quảng Ninh dành hơn 110 tỷ đồng (4,2 triệu USD), tặng trên 211 ngàn suất quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023. Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Đây là việc làm thường niên và được cả hệ thống chính trị, xã hội chung tay chăm lo. Nội dung này hằng năm Quảng Ninh làm rất tốt. Trong việc triển khai thăm hỏi Tết thì phải đúng chính sách, chế độ, đúng đối tượng".

Tỉnh Đăk Nông tổ chức “Chợ nhân đạo” cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức phát 1000 phiếu (trị giá 600.000 đồng/phiếu – tương đương 26 USD) để người dân tự mua món hàng mình cần. Nhận quà tặng tại chương trình “Tết nhân ái, lan tỏa yêu thương” do tỉnh Đắk Nông tổ chức, chị Nguyễn Thị Miền, ở xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, bày tỏ: "Tôi rất là vui mừng, vô cùng cảm động. Tôi cũng mong tỉnh và các ban ngành, các nhà hảo tâm năm nào cũng tổ chức chương trình lan tỏa yêu thương giúp đỡ những gia đình nghèo đón tết để có động lực vươn lên".

Dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương trong cả nước đều tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà Tết cho người nghèo, người khó khăn, người khuyết tật, người gia neo đơn…. Đồng thời, tổ chức các phong trào, chương trình nhân đạo thiết thực, như: Tết xum vầy, Tết nhân ái – sẻ chia, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phiên chợ không đồng…, hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác