Chủ tịch liên đoàn Cờ Thế giới (FIDE) đến Việt Nam

(VOV5) -Hiện nay, Cờ Vua là một trong số ít môn thể thao của Việt Nam đạt trình độ thế giới.

Liên đoàn Cờ Việt Nam xác nhận Ông Arkady Dvorkovich, Chủ tịch liên đoàn Cờ thế giới (FIDE), sẽ sang Việt Nam vào ngày 13/3.

Theo đó, ông Dvorkovich đang trong chuyến công du tới các quốc gia châu Á, trong nỗ lực quảng bá môn cờ vua. Sau Trung Quốc, ông sẽ dành thời gian sang thăm Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển Cờ vua Việt Nam.

Chủ tịch liên đoàn Cờ Thế giới (FIDE) đến Việt Nam - ảnh 1Ông Arkady Dvorkovich sinh năm 1972, từng là Phó thủ tướng Nga từ năm 2008 -nguồn Thethao.vn 

Ông Arkady Dvorkovich sinh năm 1972, từng là Phó thủ tướng Nga từ năm 2008 đến 2012 và được bầu làm chủ tịch FIDE vào tháng 10 năm 2018, thay thế người tiền nhiệm là ông Kirsan Ilyumzhinov. Vị Chủ tịch 46 tuổi muốn thay đổi nhiều mặt bộ máy hoạt động của FIDE và cam kết dành khoảng 3,6 triệu USD ngân sách mỗi năm của FIDE cho các nền cờ đang phát triển. Trên cương vị chủ tịch FIDE, ông đã từng bước thực hiện mục tiêu đưa Cờ vua là môn thể thao chính thức tại Olympic.

Hiện nay, Cờ Vua là một trong số ít môn thể thao của Việt Nam đạt trình độ thế giới. Làng Cờ Việt Nam hiện sở hữu nhiều tên tuổi xếp hạng cao trên bản đồ cờ vua thế giới như Đại kiện tướng Lê Quang Liêm- top 20 thế giới; Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn... Tại giải Cờ vua đồng đội thế giới Olympiad 2018, đội tuyển Cờ vua Việt Nam xếp thứ 10; tuyển nam xếp thứ 7 thế giới; riêng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt huy chương vàng cá nhân- thành tích cao nhất từ trước tới nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác